Bắt giữ nghi phạm sát hại tài xế xe ôm sau 2 ngày gây án

Sau khi gây án nghi phạm đã bỏ trốn, ẩn náu tại khu vực hẻo lánh trên địa bàn huyện Vân Hồ nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình các trinh sát đã bắt giữ được nghi phạm gây án.

Sáng ngày 4-9, Đại tá Phạm VănTrực, Trưởng Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết đơn vị bắt giữ nghi phạm sát hại tài xế xe ôm vào tối 2-9.

Danh tính của đối tượng được bước đầu được xác định là Lèo Văn Hoàng, người địa phương, do địa bàn bắt giữ tại xã Thung Khủa, huyện Vân Hồ có địa hình đồi núi hiểm trở nên việc đưa đối tượng ra khá khó khăn.

Sau 2 ngày chạy trốn, nghi phạm gây án đã bị lực lượng chức năng bắt giữ

Trước đó vào chiều tối ngầy 2-9, người dân bản Suối Liếm xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nằm chết bên vệ đường trong tình trạng cơ thể rất nhiều vết thương ở mặt, bụng, lưng, máu chảy lênh láng, gần đó là một chiếc điện thoại.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, bước đầu xác định được danh tính của nạn nhân là ông Nguyễn Đức T (SN 1952, trú tại tiểu khu 32, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Được biết, ông T thường hành nghề xe ôm và thợ xây. Bình thường, nạn nhân hay dùng chiếc xe máy Honda Wave chở khách, nhưng thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe máy đã biến mất.

Hiện đối tượng Lèo Văn Hoàng đang được cơ quan Công an tạm giữ để lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Kỳ Phong

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bat-giu-nghi-pham-sat-hai-tai-xe-xe-om-sau-2-ngay-gay-an-121645.html