Bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ

Khai với công an, Nguyễn Văn Sinh cho rằng mình giết bà T. vì nạn nhân nợ 600 triệu đồng mãi chưa chịu trả.

Chiều 28-8, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Văn Sinh (56 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ), nghi can sát hại bà Nguyễn Thị T. (54 tuổi, ngụ Lâm Đồng) tại nhà nghỉ ở thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất .

Theo đó, đối tượng Sinh đã bị công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào chiều cùng ngày.

Khai với công an, Sinh thừa nhận giết bà T. vì nạn nhân nợ 600 triệu đồng mãi chưa chịu trả.

Nghi phạm bị bắt giữ

Nghi phạm bị bắt giữ

Bước đầu xác định, sáng 27-8, Sinh đi bộ tới đặt phòng số 15 của nhà nghỉ C tại thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ít phút sau, bà T. tới nhà nghỉ và vào chung phòng.

Con dao nghi phạm gây án

Vài giờ sau đó, người đàn ông rời khỏi phòng một mình. Thấy dáng vẻ bất thường, nhân viên nhà nghỉ dò hỏi, nhưng người đàn ông nói "ra ngoài mua đồ ăn".

Sinh nghi, nhân viên nhà nghỉ lên phòng kiểm tra thì phát hiện bà T. đã tử vong trên tấm nệm trong phòng, trên người có vết đâm.

Công an làm việc tại hiện trường

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân bị một vết thương thấu từ lưng đến ngực. Trong người nạn nhân còn 500.000 đồng; trang sức, điện thoại và giấy tờ tùy thân vẫn còn.

Nơi xảy ra vụ việc

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 27-8, tại một nhà nghỉ ở thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, nhân viên nhà nghỉ thấy người đàn ông ở cùng người phụ nữ trong phòng đi ra ngoài với vẻ bất thường nên liền kiểm tra và phát hiện người nữ đã tử vong, trên người nạn nhân có vết đâm chí mạng.

Tin-ảnh: Ng.Tuấn-X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-giu-nghi-pham-sat-hai-nguoi-phu-nu-trong-nha-nghi-202008282131375.htm