Bắt giữ nghi phạm gửi phong bì chứa chất độc chết người tới Tổng thống Trump

Một người phụ nữ đã bị bắt ở biên giới Mỹ-Canada vì bị nghi ngờ đã gửi phong bì chứa chất độc ricin tới Tổng thống Trump. Khi bị bắt giữ, người này mang theo súng.

Trước đó, một bưu phẩm được gửi đến cho Tổng thống Trump từ Hubert, Quebec, Canada có chứa chất được xác nhận là chất độc ricin.

Người phụ nữ nghi đã gửi phong bì chất độc ricin cho Tổng thống Trump đã bị bắt. Ảnh: Daily Telegraph

Người phụ nữ nghi đã gửi phong bì chất độc ricin cho Tổng thống Trump đã bị bắt. Ảnh: Daily Telegraph

Ricin là một hợp chất có độc tính cao được chiết xuất từ hạt thầu dầu, đã được sử dụng trong các âm mưu khủng bố. Chỉ 500 microgam - một lượng bằng đầu đinh - có thể giết chết một người trưởng thành. Không có thuốc giải cho chất độc này.

Bức thư đã bị chặn lại hồi đầu tuần trước khi nó đến được Nhà Trắng. Các quan chức cho biết, các nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã bắt giữ được nghi phạm này tại biên giới Cầu Hòa bình gần Buffalo.

Cuộc điều tra liên bang liên quan đến vụ việc này hiện không được công khai thông tin, nhưng người phát ngôn cảnh sát hoàng gia Canada cho biết đang hợp tác với FBI để điều tra vụ việc. Người phát ngôn không đưa ra tuyên bố hay xác nhận gì về vụ bắt giữ.

Các cơ quan chức năng cũng đang điều tra những bưu phẩm tương tự được gửi đến các địa chỉ ở Texas, có thể liên quan tới người gửi Canada.

Trước đó, một số quan chức Mỹ cũng từng bị gửi tới những lá thư có chứa chất độc ricin. Năm 2018, một cựu chiến binh Hải quân bị bắt vì đã gửi một phong bì có chứa chất ricin cho Tổng thống Trump và cả Lầu Năm Góc. Những bức thư này đã được chặn lại và không ai bị tổn thương.

Năm 2014, một người đàn ông ở Mississippi đã bị kết án 25 năm tù sau khi gửi những lá thư có chứa ricin cho Tổng thống khi đó là ông Barack Obama và các quan chức khác.

Mạnh Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bat-giu-nghi-pham-gui-phong-bi-chua-chat-doc-chet-nguoi-toi-tong-thong-trump-118970.html