Bắt giữ nghi phạm giết người tại Bình Dương chuẩn bị vượt biên ra nước ngoài

Sau khi gây án ở tỉnh Bình Dương, nghi phạm liền lẩn trốn lên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tìm cơ hội vượt biên nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 13/3, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan này vừa phối hợp lực lượng với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ thành công Nguyễn Duy Đồng (SN 1995, trú tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh) - là nghi phạm gây ra vụ án giết người xảy ra tại tỉnh Bình Dương.

Nghi phạm Nguyễn Duy Đồng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Việt Dũng).

Nghi phạm Nguyễn Duy Đồng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Việt Dũng).

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 9/3, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tại một nhà trọ trên địa bàn phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương), anh Lương Đức Quỳnh (SN 1984, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị một đối tượng chưa rõ lai lịch dùng dao đâm tử vong.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã lập tức vào cuộc để điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định, sau khi gây án, nghi phạm đã lẩn trốn lên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để tìm cách vượt biên.

Ngay sau đó, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp phá án, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đường biên giới, chốt chặn tại các khu vực trên địa bàn để truy bắt nghi phạm.

Sáng ngày 12/3, tại nhà nghỉ ở thị trấn Cao Lộc (Lạng Sơn), khi đối tượng Nguyễn Duy Đồng đang trú tại nhà nghỉ ở thị trấn Cao Lộc (Lạng Sơn) thì bị cơ quan chức năng ập vào bắt giữ.

Sau khi thừa nhận hành vi phạm tội, lực lượng chức năng đã tiến hành di lý đối tượng về Bình Dương để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/bat-giu-nghi-pham-giet-nguoi-tai-binh-duong-chuan-bi-vuot-bien-ra-nuoc-ngoai/20190313030152542