Bắt giữ nghi phạm giết người khi đang trốn truy nã

Gây án xong, nghi phạm đã lẩn trốn nhiều nơi. Đến ngày 13.3, thì bị phát hiện khi đang lẩn trốn tại xã Hòa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và bị bắt khẩn cấp

Nghi phạm Bỗ sau khi bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 17.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã ký quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Dương Công Bỗ (35 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) để tiếp tục điều tra hành vi “giết người”.

Theo điều tra ban đầu, năm 2015, Bỗ có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng với chị Thạch Thị Minh Nguyệt (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trinh, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ). Trong quá trình chung sống, cả hai xảy ra mâu thuẫn, gia đình chị Nguyệt ngăn cấm mối quan hệ này vì Bỗ đã có vợ nên chị Nguyệt về nhà cha mẹ ruột sống và có bạn trai mới.

Con dao gây án thu được tại hiện trường - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 28.2, Bỗ từ TP.HCM về An Giang và năn nỉ chị Nguyệt lên TP.HCM chung sống lại. Chiều 3.3, cả hai đón xe đi TP.HCM nhưng trong lúc chờ xe chị Nguyệt đổi ý và bỏ đi.

Trong lúc đi tìm chị Nguyệt, Bỗ gặp Thạch Xuân Xung (19 tuổi, em trai chị Nguyệt) và bạn trai của chị Nguyệt thì xảy ra xô xát. Bỗ đâm anh Xung khiến nạn nhân tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện.

Gây án xong, Bỗ bỏ trốn xuống Hậu Giang, rồi quay lên TP.HCM, Vũng Tàu trốn. Ngày 13.3, các trinh sát hình sự phát hiện Bỗ đang trốn tại xã Hòa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai nên bắt khẩn cấp và di lý về Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh, Bỗ từng có nhiều tiền án và đang bị Công an H.Phụng Hiệp (Hậu Giang) truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Mai Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-giu-nghi-pham-giet-nguoi-khi-dang-tron-truy-na-942861.html