Bắt giữ nghi can ra tay sát hại bố mẹ già và cháu gái

Chiều 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng: Nguồn Công an TP HCM

Điều đáng nói ở vụ án này là cả 3 nạn nhân đều là người thân của Võ Văn Tuấn. Trong đó 2 nạn nhân đã tử vong là cha và mẹ ruột của Võ Văn Tuấn. Còn người bị thương hiện đang cấp cứu trong bệnh viện là cháu gái, gọi Võ Văn Tuấn là cậu ruột.

Theo thông tin ban đầu cho biết, vụ án xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày 10/8. Vào thời gian trên, người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ căn nhà của ông, bà Võ Văn Á (75 tuổi) và Trần Thị Lang (71 tuổi).

Khi mọi người chạy đến xe thì phát hiện cảnh tượng máu me loang đỏ khắp từ cửa vào đến phía trong buồng. Phía trong nhà, vợ chồng ông, bà Võ Văn Á , Trần Thị Lang nằm sõng soài trên vũng máu. Phía sau đó là chị Hồ Đan Thanh (18 tuổi) nằm bất động.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Ngay sau đó, người dân đã huy động đưa chị Thanh đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.và báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Tam Bình và các phòng nghiệp vụ Công an TP Vĩnh Long đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Bước đầu xác định, nguyên nhân ông Á và bà Lang tử vong do chấn thương sọ não.

Về phía Võ Văn Tuấn, sau khi ra tay sát hại bố mẹ ruột cùng cháu gái đã tìm đường bỏ trốn thì bị bắt giữ./.

Vi Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/bat-giu-nghi-can-ra-tay-sat-hai-bo-me-gia-va-chau-gai-356282.html