Bắt giữ một đối tượng truy nã của Công an Trung Quốc

Ngày 28/10, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thông qua công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú của người nước ngoài tại địa phương, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng truy nã của Công an Trung Quốc về tội buôn lậu động vật quý hiếm.

Trước đó, ngày 23/10, thông qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú của người nước ngoài tại địa phương, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phát hiện 5 nam giới, đều ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) hiện đang làm việc cho 1 số doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh di chuyển sang địa bàn xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc để nghiên cứu, tìm hiểu mua gỗ sưa. Ngay sau đó, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Tam Dương tiến hành kiểm tra hành chính nhóm người này.

Tại thời điểm kiểm tra, số người trên đều không xuất trình được giấy tờ liên quan xuất nhập cảnh nên lực lượng chức năng đã mời về cơ quan Công an để làm việc; đồng thời, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

Đối tượng Chen Jian Fu.

Đối tượng Chen Jian Fu.

Căn cứ vào lời khai của nhóm người này, kết hợp với công tác điều tra, xác minh, xác định trong nhóm có Chen Jian Fu, SN 1975, thường trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Phúc Kiên, Trung Quốc; nơi ở hiện nay ở TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là đối tượng chính trong vụ án buôn lậu 11,3 kg sừng tê giác và bị Cục chống buôn lậu Hải quan thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc truy nã về tội buôn lậu động vật quý hiếm. Ngay sau khi bị truy nã, Chen Jian Fu đã lẩn trốn và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Phía Trung Quốc đã có công văn đề nghị Bộ Công an Việt Nam bắt giữ và ban giao đối tượng Chen Jian Fu trong thời gian sớm nhất.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Chen Jian Fu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Chen Jian Fu, sau khi vi phạm pháp luật tại Trung Quốc và bị Công an Trung Quốc truy nã, Chen Jian Fu đã liên hệ với một người đàn ông ở cùng quê Phúc Kiến, Trung Quốc đang cư trú tại Hà Nội, nhờ hỗ trợ và giúp đỡ vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thông qua đường tiểu ngạch biên giới Trung Quốc - Việt Nam gần cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình lẩn trốn tại Việt Nam, Chen Jian Fu thường xuyên di chuyển từ Hà Nội sang Bắc Ninh và các tỉnh lân cận để tìm kiếm việc làm, chủ yếu là mua đồ Trung Quốc rồi gửi sang Việt Nam bán cho các cửa hàng tạp hóa, đồ tiêu dùng; và ngược lại mua đồ Việt Nam gửi về Trung Quốc bán nhằm hưởng chênh lệch để duy trì cuộc sống.

Ngày 23/10/2022, Chen Jian Fu cùng 4 người Trung Quốc là bạn bè cùng quê đến tỉnh Vĩnh Phúc để tìm mua gỗ sưa thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện, bắt giữ. Hiện, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, đơn vị tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xử lý nhiều vụ việc xuất nhập cảnh trái phép liên quan đến công dân Việt Nam và người nước ngoài, cũng như xử lý nghiêm nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, qua đó, góp phần vào thắng lợi chung của lực lượng Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lan Hương - Anh Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-giu-mot-doi-tuong-truy-na-cua-cong-an-trung-quoc-i672375/