Bắt giữ 'ma tốc độ' giả vờ mua tài sản rồi ra tay cướp giật

Với thủ đoạn vờ hỏi mua xe máy, điện thoại, vàng, điện thoại… lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, Bùi Phương Nam đã ra tay cướp giật rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 6/10, Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Bùi Phương Nam (SN 1993, trú tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long) là đối tượng chuyên lừa cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 28/8, Công an TP.Hạ Long nhận được đơn trình báo của chị T.T.P.Ch. (SN 1983, trú tại phường Cao Xanh, TP.Hạ Long) về việc bị lừa cướp tài sản. Hôm đó, chị Ch. đang bán hàng tại cửa hàng mua bán xe máy “Minh Tuấn” thuộc phường Cao Xanh thì có 1 đối tượng đến hỏi mua 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter 150.

Đối tượng này bảo chị Ch. đưa chìa khóa xe để đi thử. Chị Ch. đưa chìa khóa xe và bảo con trai là cháu G.H.H ngồi phía sau xe đi cùng. Sau đi về phía khu vực bệnh viện lao phổi tỉnh Quảng Ninh khoảng 1km, đối tượng này bảo cháu H xuống xe vào mua giúp chai nước. Khi cháu H vừa xuống xe thì ngay lập tức người nam giới điều khiển xe bỏ chạy.

Bùi Phương Nam tại cơ quan công an.

Bùi Phương Nam tại cơ quan công an.

Cũng trong thời gian từ 18/9 đến 26/9, Công an TP.Hạ Long liên tiếp nhận được đơn trình báo về các vụ án cướp giật tài sản bằng thủ đoạn vờ mua hàng như trên, trong đó đối tượng đã chiếm đoạt 1 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6; 1 điện thoại nhãn hiệu Iphone X, 1 chiếc nhẫn 3,354 chỉ, loại vàng 10K với tổng trị giá tài sản lên đến khoảng 50 triệu đồng.

Qua thông tin mà các bị hại cung cấp, Công an TP.Hạ Long nhận định có nhiều khả năng là do cùng một đối tượng thực hiện nên đã thành lập chuyên án, quyết tâm bắt giữ đối tượng.

Đến ngày 2/10, Công an TP.Hạ Long đã bắt giữ được Bùi Phương Nam, thủ phạm của các vụ án trên.

Qua đấu tranh, Nam khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên trong khoảng thời gian từ ngày 28/8 đến ngày 26/9, đối tượng này đã đến các cửa hàng mua bán xe mô tô, mua bán điện thoại di động, mua bán vàng bạc để giả làm khách mua hàng sau đó yêu cầu chủ tài sản cho xem, thử xe mô tô, điện thoại, nhẫn vàng rồi nhanh chân bỏ chạy như “bóng ma”.

Qua vụ việc trên, Công an TP.Hạ Long khuyến cáo người dân tăng cường, nâng cao cảnh giác, chủ động biện pháp quản lý, bảo vệ tài sản cá nhân, tránh bị sơ hở mất trộm…

Công an TP Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-giu-ma-toc-do-gia-vo-mua-tai-san-roi-ra-tay-cuop-giat-a492101.html