Bắt giữ kẻ sát hại nhân tình do cuồng ghen

Nghi ngờ người tình có quan hệ với người đàn ông khác nên Nhựt đã lấy dao chặt đứt 3 ngón tay của người tình rồi tiếp tục truy sát đến tử vong.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, ngày 10/12 vừa qua, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Văn Nhựt (41 tuổi, ngụ An Giang) để làm rõ hành vi giết người.

Hiện trường vụ án.

Theo điều tra ban đầu, Nhựt và bà Hồ Thị Bích Liên (44 tuổi, ngụ Bình Dương) có mối quan hệ tình cảm. Bà Liên đã ly dị chồng và làm nghề bán thịt heo ở P.An Bình, TX.Dĩ An (Bình Dương).

Tối 9/12, Nhựt đến nhà bà Liên chơi thì hai người xảy ra cãi vã do Nhựt nghi bà Liên có người đàn ông khác trong quá trình buôn bán.

Trong cơn ghen, Nhựt đã lấy dao chặt thịt heo chém đứt lìa 3 ngón tay của bà Liên. Sau đó, bà Liên chạy xe máy đến bệnh viện để cấp cứu thì bị Nhựt đuổi theo đâm và chém nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nhựt đi đầu thú.

P.V (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/bat-giu-ke-sat-hai-nhan-tinh-do-cuong-ghen