Bắt giữ hàng loạt cầu thủ đường dây bán độ cầm đầu bởi cựu 'sao' Real Madrid

Bóng đá Tây Ban Nha vừa chấn động sau khi cảnh sát bắt giữ hàng loạt cầu thủ nổi tiếng dính đến dường dây bán độ các trận đấu ở giải hàng đầu nước này được cầm đầu bởi một cựu cầu thủ của Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha.

Cảnh sát bố ráp trụ sở CLB Huesca vào đầu giờ sáng 28.5

Cảnh sát bố ráp trụ sở CLB Huesca vào đầu giờ sáng 28.5

Thông tin các cuộc bắt giữ được tờ El Pais (Tây Ban Nha) phát đi ngày 28.5. Các cầu thủ bị tra tay vào còng đều nghi dính đến băng đảng tội phạm chuyên dàn xếp tỷ số để thu lợi kếch xù từ cá cược bất hợp pháp. Tờ El Pais dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết các cầu thủ bị bắt đang hoặc đã thi đấu ở các giải hàng đầu Tây Ban Nha, trong đó có cựu hậu vệ của Real Madrid là Raul Bravo.

Những quan chức, cầu thủ trong đường dây bán độ ở Tây Ban Nha bị bắt

Hậu vệ 38 tuổi này từng khoác áo đội chủ sân Bernabeu từ năm 2001 - 2007, trước khi đến thi đấu ở Anh, Hy Lạp và 3 CLB của Tây Ban Nha gồm Numancia, Vallecano và Cordoba. Cầu thủ này cũng từng là thành viên của tuyển Tây Ban Nha từ năm 2002 - 2004, và hiện đang khoác áo CLB Veria (Hy Lạp).

Nguồn tin của cảnh sát Tây Ban Nha tiết lộ Raul được xem là người cầm đầu đường dây nói trên. Một số cầu thủ nổi tiếng khác cũng bị bắt là Borja Fernandez (CLB Real Valladolid; vừa giã từ sự nghiệp hôm 17.5 ở tuổi 38), Carlos Aranda (cựu cầu thủ của một số CLB hạng nhất), Samuel Saiz Alonso (CLB Getafe và Inigo Lopez Montana (Deportivo La Corunã và là cựu cầu thủ của Huesca)...

Cựu hậu vệ của Real Madrid là Raul Bravo (phải) được cho là người cầm đầu đường dây bán độ

Agustin Lasaosa - Chủ tịch CLB Huesca, và Juan Carlos Galindo Lanuza, người phụ trách y tế của đội bóng này, cũng đã bị bắt giữ. Huesca là đội bóng vừa rớt hạng ở La Liga mùa giải vừa qua sau một mùa chơi ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha.

Theo mô tả của El Pais, cảnh sát địa phương bắt đầu tiến hành bố ráp trụ sở của CLB Huesca từ đầu giờ sáng 28.5 từ. Theo các nguồn tin của cảnh sát, họ đã thực hiện các vụ bắt giữ tại 9 địa phương khác nhau ở Tây Ban Nha và dự kiến sẽ “sờ gáy” ít nhất 11 người khác, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu hoặc đã giải nghệ. Những người bị điều tra bị cáo buộc thực hiện các thỏa thuận dàn xếp tỷ số ít nhất 3 trận đấu ở La Liga, giải hạng nhì và hạng ba.

Agustin Lasaosa - Chủ tịch CLB Huesca, đã bị bắt

Theo nguồn tin trên, “vụ dàn xếp liên quan đến giải hạng ba đã không thành công”, nhưng những cầu thủ có liên quan đã cam kết “bù đắp tổn thất” bằng một trận đấu khác. Tất cả những người bị giam giữ đều bị buộc tội thuộc về một tổ chức tội phạm, trong đó có dính đến tham nhũng và rửa tiền.

Cảnh sát bao vây trụ sở CLB Huesca

Tờ El Pais cho hay các cuộc điều tra của vụ án nói trên đang được thực hiện bởi đơn vị chống tội phạm chuyên biệt và bạo lực, bắt nguồn từ một âm mưu rửa tiền quy mô lớn.

Hồi tháng 5 năm ngoái, ban tổ chức các giải chuyên nghiệp Tây Ban Nha đã từng khiếu nại lên cảnh sát quốc gia vì nghi ngờ trận đấu giữa Huesca và Gimnastic Tarragona ở giải hạng hai (Segunda Division), kết thúc với tỷ số 0-1. Điều này xuất phát từ các cảnh báo một sự bất thường về lượng tiền đặt cược trên thị trường cá cược xảy ra vài giờ trước khi trận đấu bắt đầu.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/bat-giu-hang-loat-cau-thu-duong-day-ban-do-cam-dau-boi-cuu-sao-real-madrid-101908.html