Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy

Chiều 17/12, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp với Đồn Biên phòng Si Pa Phìn đã bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới.

Hai đối tượng Giàng Quán Mình và Nhia Bi Thao cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Hai đối tượng Giàng Quán Mình và Nhia Bi Thao cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào lúc 10 giờ ngày 17/12, Tổ công tác Biên phòng khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km10, Quốc lộ 4H (bản Đề Bua, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) đã phát hiện hai đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra song hai đối tượng quay đầu bỏ chạy lên rừng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Biên phòng đã khống chế và bắt giữ hai đối tượng.

Khám xét hai đối tượng, Tổ công tác phát hiện trong ba lô của một đối tượng chứa 5 gói lớn bọc băng keo màu vàng, bên trong có các gói nhỏ màu xanh chứa khoảng 30.000 viên nén màu hồng.

Hộ chiếu và giấy tờ của đối tượng Nhia Bi Thao dùng khi nhập cảnh vào Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Cơ quan điều tra bước đầu xác định danh tính hai đối tượng là Giàng Quán Mình (sinh năm 1987, trú tại bản Huổi Lụ, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ) và Nhia Bi Thao (sinh năm 1980, trú tại bản Pha Sẳng Nưa, huyện Phương, Viêng Chăn, Lào). Giàng Quán Mình khai nhận, các viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp.

Trước đây, Giàng Quán Mình làm thuê ở Lào một thời gian và quen biết với một đối tượng người Lào. Cách đây khoảng 1 tuần, Giàng Quán Mình nhận được tin nhắn của người này với nội dung là có người ở Việt Nam mua ma túy nên cần thuê Giàng Quán Mình đón Nhia Bi Thao nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang để mang ma túy đi bán. Tiền công của Giàng Quán Mình là 5 triệu đồng. Tuy nhiên, Giàng Quán Mình và Nhia Bi Thao đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bắt giữ trên đường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hải An - Văn Dũng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/bat-giu-hai-doi-tuong-van-chuyen-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy-20191217165553467.htm