Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 31 kg ma túy đá

Ngày 26/6, thông từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Khê phối hợp với các đơn vị chức năng vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 31 kg ma túy bằng xe ô tô.

Theo đó, vào khoảng 2 giờ 30 ngày 26/6, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Khê và các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 38A - 083.51 di chuyển trên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, lái xe ô tô 38A - 083.51 đã nhấn ga bỏ chạy. Trên đường bỏ trốn, một đối tượng ngồi trên xe đã mở cửa vứt 2 chiếc ba lô xuống vệ đường. Ngay lập tức, các lực lượng chức năng vừa tổ chức truy đuổi các đối tượng, vừa bố trí bảo vệ hiện trường. Bỏ chạy được khoảng hơn 10 km, đến địa bàn thuộc thôn 3, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, các trinh sát vây ráp và khống chế được 2 đối tượng đi trên xe ô tô nói trên. Khám xét trong 2 ba lô, lực lượng chức năng thu giữ 30 gói ni-lông, có tổng trọng lượng 31 kg. Hai đối tượng khai nhận đây là ma túy tổng hợp (dạng đá).

Sau khi bị bắt giữ, bước đầu xác định danh tính 2 đối tượng là Phan Văn Tịnh (sinh năm 1994, quê tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Đình Chính (sinh năm 1995, quê tỉnh Hà Tĩnh).

Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/bat-giu-hai-doi-tuong-van-chuyen-31-kg-ma-tuy-da-20200626134152600.htm