Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp nhiều xe máy tại chung cư ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Hiền để điều tra về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN.

Ngày 12/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Hiền (35 tuổi) và Nguyễn Hữu Nam (31 tuổi, cùng trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, ngày 27/10/2020, Hiền đi lang thang tìm sơ hở của người dân nhằm trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Khi đi đến chung cư Hemisco thuộc phường Phúc La, quận Hà Đông, đối tượng này phát hiện chiếc xe máy (Honda Dream) để ở sảnh, không có người trông giữ nên đã trộm cắp rồi mang sang gửi ở tòa nhà BMM gần đó.

Tiếp nhận thông tin trình báo, Công an phường Phúc La đã khẩn trương đến hiện trường xác minh vụ việc, tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ truy tìm thủ phạm.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Khắc Hiền khi đối tượng này đến hầm gửi xe để lấy chiếc xe đã trộm trước đó.

Tại cơ quan Công an, Hiền đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua lời khai ban đầu, Công an phát hiện, ngày 25/10, Hiền đã trộm cắp một xe máy Honda Wave cũng tại sảnh chung cư Hemisco sau đó bán cho Nguyễn Hữu Nam với giá 3,5 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2020, Hiền và Nam đã trộm cắp 5 xe máy khác tại địa bàn các quận Hà Đông, Hoàng Mai và huyện Thanh Trì (TP Hà Nội).

Được biết, Nguyễn Khắc Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bat-giu-hai-doi-tuong-trom-cap-nhieu-xe-may-tai-chung-cu-o-ha-noi-523408.html