Bắt giữ hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Từ tin trình báo của các bị hại cùng với những hình ảnh mà camera giám sát của người dân, CQCSĐT CA huyện Yên Mỹ đã xác định và bắt giữ được hai đối đượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Ngày 2-7, đại diện CA huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Tú, SN 1986, trú tại xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ và Ngô Long Giang, SN 1992, trú tại phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Tú và Ngô Long Giang tại CQCA

Hai đối tượng Nguyễn Văn Tú và Ngô Long Giang được xác định đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Yên Mỹ và các tỉnh lân cận. Tại CQCA, hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, CA huyện Yên Mỹ liên tiếp nhận được đơn trình báo của các bị hại phản ánh về việc bị các đối tượng trộm cắp xe máy, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Đối tượng Tú khai nhận đã cùng Giang gây ra 8 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Yên Mỹ

Từ nguồn tin trình báo của các bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua hình ảnh camera an ninh của người dân, CQCSĐT CA huyện Yên Mỹ đã nhanh chóng xác định và bắt giữ hai đối tượng trộm cắp liên tỉnh là Tú và Giang.

Tại CQCA, cả hai đối tượng đều khai nhận, từ đầu năm đến khi bị bắt, chúng đã gây ra 8 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Ngoài ra, hai đối tượng còn thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản khác tại địa bàn tỉnh Hưng Yên và các tỉnh lân cận.

Thủ đoạn của bọn chúng cũng được CQCA làm rõ. Hai đối tượng là lợi dụng sự chủ quan, sơ hở của người dân, vào lúc nhá nhem tối, đã đột nhập vào các gia đình sống ven đường giao thông để trộm cắp tài sản.

Hiện CQCSĐT CA huyện Yên Mỹ đang tiến hành điều tra mở rộng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng trên để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Quốc Doanh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bat-giu-hai-doi-tuong-gay-ra-hang-loat-vu-trom-cap-xe-may-118050.html