Bắt giữ hai đối tượng cướp ta-xi

TTXVN - Chiều 5-9, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp ta-xi, tại thôn Châu Thành, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai), Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Mang Yang triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức truy bắt đối tượng.

TTXVN - Chiều 5-9, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp ta-xi, tại thôn Châu Thành, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang (Gia Lai), Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Mang Yang triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức truy bắt đối tượng.

Sau một giờ đồng hồ truy xét, đến 2 giờ 45 phút ngày 5-9, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Bùi Anh Quốc (SN 1997) và Nguyễn Hữu Thắng (SN 1996), cùng trú tại tỉnh Gia Lai, là thủ phạm, cùng tang vật là ta-xi BKS 81A-143.02 của hãng Taxi Tiên Sa và một khẩu súng AK, ba viên đạn.

Trộm đột nhập trường dân tộc nội trú

Ngày 5-9, Công an huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết, tại ký túc xá Trường trung cấp dân tộc nội trú, giáo dục thường xuyên huyện Bắc Quang, thuộc địa bàn tổ 13, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, xảy ra vụ trộm cắp tài sản của năm em học sinh (sáu điện thoại di động, trị giá khoảng 10 triệu đồng). Qua điều tra, xác minh, công an đã làm rõ được bốn đối tượng là thủ phạm trộm cắp tài sản, gồm: Đặng Văn Dẫn, SN 2004; Nguyễn Xuân Trường, SN 2006; Dương Văn Thái, SN 2004 và Lý Văn Nam, SN 2003, đều là người địa phương. Công an huyện Bắc Quang đang lập hồ sơ xử lý.

Đánh bạc

Ngày 5-9, Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, đã làm rõ và tạm giữ Nguyễn Thị Thu Phương, SN 1983; Nguyễn Đăng Thành, SN 1981 và Vũ Viết Thắng, SN 1980, cùng ở huyện Thuận Thành, về hành vi “đánh bạc”. Khám xét khẩn cấp tại nhà Thành và Phương, lực lượng chức năng thu giữ năm sổ ghi lô đề, với số tiền hơn 140 triệu đồng và ba điện thoại di động. Hiện, Công an huyện Thuận Thành đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Cháy kho nhựa

Khoảng 11 giờ 30 phút trưa 5-9, tại kho nhựa cũ của Công ty cổ phần nhựa Bắc Á, địa chỉ số 91, đường Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), đã xảy ra vụ cháy phế liệu nhựa. Lực lượng Cảnh sát PCCC của tỉnh đã đến kịp thời, trong khoảng năm phút dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về tài sản và người. Kho nhựa cũ của Công ty cổ phần nhựa Bắc Á, thuộc Công ty cổ phần nhựa Hưng Yên là nơi xảy ra vụ hỏa hoạn năm 2018, làm cháy toàn bộ kho nhựa và cháy lan sang chợ Gạo, thiêu rụi hơn 200 ki-ốt, quầy bán rau củ quả và thực phẩm tươi sống của tiểu thương.

Lật thuyền, hai người chết

Thông tin từ UBND xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, vào lúc 10 giờ ngày 5-9, khi đang đánh cá tại khu vực Đồng Go, thuộc thôn Tân Mỹ, xã Xuân Mỹ (huyện Nghi Xuân), ông Lê Văn Long (SN 1969) và anh Lê Văn Ninh (SN 1985), cùng trú tại xã Xuân Mỹ không may bị lật thuyền, rơi xuống nước. Mặc dù người dân chung quanh đã hô hoán, ứng cứu, nhưng vì gió to, dòng nước chảy xiết, cho nên cả hai nạn nhân bị đuối sức và tử vong. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn huyện Nghi Xuân đã tìm thấy và đưa thi thể các nạn nhân xấu số lên bờ giao cho người thân đưa về nhà lo hậu sự.

Khởi tố nguyên chủ tịch xã cùng đồng phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Cầm Bá Lâm, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập và năm đối tượng liên quan để điều tra làm rõ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, đối tượng Cầm Bá Lâm và Cầm Bá Thường (nguyên là cán bộ địa chính xã Bình Thắng), Lê Văn Ngọc, Lê Ngọc Nhân (nguyên cán bộ đo đạc, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập), đều bị khởi tố hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đối tượng Nguyễn Hoàng Ngọc, nguyên là cán bộ địa chính xã Bình Thắng bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; riêng đối tượng Lê Sỹ Đông (ngụ xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập), bị khởi tố về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2013, Đông móc nối với Cầm Bá Lâm, Nguyễn Hoàng Ngọc, Cầm Bá Thường, Lê Ngọc Nhân, Lê Văn Ngọc để thực hiện các hành vi cấp chồng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sử dụng để sang nhượng đất, thế chấp ngân hàng chiếm dụng hàng tỷ đồng.

Giải cứu một thai phụ khỏi đám cháy

Ngày 5-9, ngôi nhà trên đường Nguyễn Trãi, quận 5, TP Hồ Chí Minh bốc cháy lớn. Vụ cháy khiến hai người bị mắc kẹt trong nhà, trong đó có một phụ nữ đang mang thai. Nhận được tin báo, Công an quận 5 phối hợp lực lượng PCCC thành phố đã điều động xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy; dùng xe thang chuyên dụng tiếp cận từ tầng cao để giải cứu người phụ nữ mang thai cùng một người dân ra bên ngoài. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong tòa nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

* Cùng ngày, một vụ cháy lớn cũng xảy ra tại một xưởng thạch cao, ở số nhà 226, đường số 48, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Ngọn lửa cháy lan sang một số căn nhà bên cạnh. Vụ cháy không gây chết người, nhưng gây thiệt hại nhiều về tài sản. Nguyên nhân các vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/41471902-bat-giu-hai-doi-tuong-cuop-ta-xi.html