Bắt giữ giáo viên người Lào vận chuyển 23.000 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng Vang Va Cha là giáo viên trường cấp III, Nà Khạng, Phiêng Xa, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn – Lào bị bắt vì tàng trữ khoảng 23.000 viên ma túy tổng hợp.

Khoảng12h30 ngày 5/8, theo báo CAND, tại bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Cục phòng chống Ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã phá chuyên án ma túy, bắt một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Đối tượng cùng tang vật. Ảnh: báo VOV

Theo thông tin trên báo Nhân Dân, đối tượng là Vang Va Cha, sinh năm 1993, trú bản Phôn Thoong, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (quốc tịch Lào), vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, đối tượng khai làm giáo viên trường THPT, Nà Khạng, Phiêng Xa, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn. Tang vật bị thu giữ gồm khoảng 23.000 viên ma túy tổng hợp, hai điện thoại, một xe máy.

Vụ việc đang được BĐBP tỉnh Sơn La tiếp tục đấu tranh, làm rõ theo thẩm quyền.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bat-giu-giao-vien-nguoi-lao-van-chuyen-23-000-vien-ma-tuy-tong-hop-5784560.html