Bắt giữ gã trai đâm trọng thương bạn tình đồng tính vì bị từ chối 'quan hệ'

Trong lúc giằng co với bạn tình đồng tính vì bị từ chối quan hệ tình dục, Phông dùng kéo dài 30 cm đâm trúng cổ khiến nạn nhân trọng thương.

Sáng 20/11, Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Hồ Thanh Phông (SN 1989, ngụ tại huyện Thoại Sơn, An Giang, tạm trú tại phường 25, quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo Công an quận Bình Thạnh, Phông là đối tượng đã đâm trọng thương bạn tình đồng tính là anh Tr.M.K. (SN 2000, ngụ tỉnh Hậu Giang). Nạn nhân K. bị đâm trọng thương đang được điều trị tại bệnh viện Gia Định.

Cụ thể, khoảng 5h30 ngày 18/11, Phông và anh K. ngủ chung trên gác căn nhà ở đường Nguyễn Gia Tri (phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Lúc này, Phông nổi máu "dâm dê" dùng tay sờ vào người anh K. và đòi quan hệ tình dục đồng.

Anh K. không đồng ý nên đẩy Phông ra và đánh đối đối tượng này. Bị đánh, Phông liền lao vào đánh trả, hai bên giằng cho nhau.

Khi thấy anh K. nằm trên, dùng 2 tay bóp cổ, do bị ngạt nên Phong dùng cây kéo sắt dài khoảng 20 cm đâm trúng cổ anh K.. Bị thương nên anh K. tìm cách thoát ra khỏi nhà rồi bắt xe đến bệnh viện Gia Định cấp cứu.

Phông đã thừa nhận hành vi đâm trọng thương anh K. vì bị từ chối quan hệ

Sau khi điều trị vết thương cho anh K., các bác sĩ bệnh viện Gia Định đã gọi điện trình báo Công an. Nhận được tin báo, Công an đã triệu tập đối tượng Phông lên trụ sở làm việc.

Bước đầu Phông thừa nhận vì muốn quan hệ tình dục đồng tính nên đã gạ gẫm anh K. nhưng bị cự tuyệt và bị đánh nên dẫn đến sự việc trên.

Liên quan đến các mối quan hệ đồng tình, trước đó, TAND Sóc Trăng đưa ra xét xử vụ thầy giáo đâm chết bạn tình đồng tình. Hung thủ là Lý Thăng (46 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) - giáo viên một trường THCS ở huyện Trần Đề.

Theo cáo trạng truy tố, Thăng và anh Trần Hữu Trinh (36 tuổi, ngụ xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên) đều có gia đình. Tuy nhiên, thăng đã ly hôn. Sau đó, Thăng và anh Trinh có quan hệ tình cảm đồng tính.

Chiều ngày 29/9/2019, Thăng đến nhà anh Trinh nhậu. Thầy giáo này mang theo con dao tự chế để phòng thân. Nhậu xong có người phụ nữ đến đòi tiền. Anh Trinh hỏi mượn vay Thăng 2 triệu để trả nợ nhưng bị từ chối vì cho rằng, Trinh còn nợ mình 100 triệu.

Thăng kêu người phụ nữ về, hôm sau sẽ cho Trinh mượn để trả tiền. Thăng liền trở Trinh đến nhà người quen chơi. Lúc về cả hai ở lại nhà Trinh vào phòng ngủ nói chuyện với vợ bạn tình.

Sau đó, Thăng vào phòng kêu Trinh ra ngoài nói chuyện nhưng không được. Bực mình, Thăng rút dao đâm chết bạn tình đồng tính.

HĐXX nhận định, Thăng có ăn năn hối cải, đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại 70 triệu đồng. Trước đó đã khắc phục hậu quả 197 triệu đồng. Vì thế tuyên phạt THăng 17 năm tù về tội Giết người.

Video cận cảnh vụ đâm 3 người thương vong để giải cứu vợ

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/chan-dung-ga-trai-dam-ban-tinh-dong-tinh-trong-thuong-23887.html