Bắt giữ đôi vợ chồng mua bán trái phép 2kg ma túy đá ở biên giới

Khi đang mua bán trái phép ma túy 2kg ma túy đá ở Sơn La, vợ chồng đối tượng Quyền bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Khi đang mua bán trái phép ma túy 2kg ma túy đá ở Sơn La, vợ chồng đối tượng Quyền bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: VOV

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: VOV

Thông tin từ Công an huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), đơn vị này vừa phá thành công chuyên án ma túy mang bí số “0320TH”, đồng thời bắt quả tang 3 đối tượng, thu giữ 2 kg ma túy đá, 2 xe máy cùng 4 điện thoại di động.

Các đối tượng bị bắt gồm: Vì Thị Thiệp (SN 1986); Vì Văn Quyền (SN 1984), cùng trú tại bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu và Nguyễn Tiến Hoàng (SN 1990, trú tại Tiểu khu 2, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu).

Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 10/2, tại khu vực bản Phát, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an huyện Mộc Châu đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng nói trên đang có hành vi mua bán trái phép ma túy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: ngày 10/2, đối tượng Vì Thị Thiệp và chồng là Vì Văn Quyền đã mua ma túy từ khu vực biên giới về bán cho Nguyễn Tiến Hoàng để kiếm lời.

Tuy nhiên, khi đang trao đổi ma túy tại khu vực bản Phát, các đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, mới đây, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 1, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, tối ngày 9/2, tổ công tác do Thượng úy Nguyễn Thanh Quang làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra trên địa bàn quận Thanh Xuân. Khi đến phố Bùi Xương Trạch, tổ CSCĐ phát hiện một người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, CSCĐ phát hiện một gói nilon đựng các tinh thể màu trắng trong ví của người đàn ông này, nghi là ma túy.

Danh tính của người đàn ông này được làm rõ là Nguyễn Văn Phúc (SN 1972, trú tại phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa).

Sau một hồi quanh co, chối tội, đối tượng Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Khương Đình, quận Thanh Xuân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-giu-doi-vo-chong-mua-ban-trai-phep-2kg-ma-tuy-da-o-bien-gioi-a311164.html