Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 150 kg pháo từ Trung Quốc về Việt Nam

Vào hồi 19 giờ ngày 21/9, tại khu vực bờ sông biên giới bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức (Hải Hà), tổ tuần tra Đồn Biên phòng Quảng Đức đã bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép 6 thùng pháo từ Trung Quốc về Việt Nam. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đối tượng Hà cùng tang vật.

Vào thời điểm trên, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Quảng Đức - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực M 1343(2)+150 thuộc bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức (Hải Hà) phát hiện 2 đối tượng (một nam, một nữ), trong đó đối tượng nam đang kéo chiếc xe bò kéo tay, đối tượng nữ đi cùng, trên xe có chở một số hàng hóa từ bờ sông biên giới hướng vào quốc lộ 18C có dấu hiệu nghi vấn. Tổ tuần tra đã dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, đối tượng nữ khai tên là Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1990 trú tại thôn Thán Sản, trấn Na Lương, Trung Quốc (người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc). Đối tượng nam tên là Trần Văn Tuân, sinh năm 1986, trú tại thôn 3, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Kiểm tra xe bò kéo tay của đối tượng phát hiện trên xe chở 6 thùng bìa carton có chữ Trung Quốc, bên trong đựng 100 hộp dạng pháo dàn. Mỗi hộp đều có đặc điểm, kích thước, hình dạng tương tự nhau, loại 36 ống/1 giàn, kích thước mỗi hộp 14 cm x 14 cm x 15 cm; tổng trọng lượng 150 kg.

Tại Đồn Biên phòng Quảng Đức, Nguyễn Thị Hà khai nhận: Chiều ngày 21/9/2019 đã mua 6 thùng pháo dàn tại chợ Thán Sản bên Trung Quốc với giá 1.800 NDT, sau đó thuê vận chuyển ra bờ sông biên giới và nhờ anh Toản thường buôn bán bên Trung Quốc sang bến nhà anh Văn (bản Vắn Tốc) thuê người vận chuyển số pháo trên qua sông biên giới. Sau đó, có một nam thanh niên không biết tên và không quen biết sang bên Trung Quốc kéo mảng xốp có chở 6 thùng pháo sang bến nhà Văn và vác vào xe bò kéo tay, kéo vào sân nhà ông Văn. Khi đang kéo số pháo trên thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ. Mục đích Hà mua số pháo trên để vận chuyển về quê ở xã Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên cho người thân và bạn bè đốt chơi Tết.

Hà khai nhận mua số pháo nói trên từ Trung Quốc mang về Việt Nam cho người thân đốt trong dịp Tết.

Đối tượng Trần Văn Tuân, khai nhận: Vào khoảng 19 giờ 00 phút, ngày 21/9/2019, trong khi đang ngủ ở nhà ông Văn, bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức (Hải Hà) thì có anh Toản, sinh năm 1983, trú tại thôn Hải Đông, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến bảo sang bên Trung Quốc đưa “bà chị” và mấy thùng xì dầu qua bến nhà ông Văn sẽ trả tiền công. Sau đó, Tuân lội sang sông biên giới kéo mảng xốp, chở người phụ nữ không quen biết và mấy thùng carton sang bến nhà ông Văn. Khi kéo sang Việt Nam, Tuân thấy nhiều hàng nên vào nhà ông Văn lấy chiếc xe bò kéo để chở 6 thùng carton. Khi đang kéo số hàng trên thì bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra bắt giữ.

Đồn Biên phòng Quảng Đức đã lập biên bản để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hữu Việt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/201909/bat-giu-doi-tuong-van-chuyen-trai-phep-150-kg-phao-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-2455081/