Bắt giữ đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo hình lựu đạn

Ngày 7-1, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết đang hoàn tất các thủ tục tố tụng thiết lập hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Long (sinh năm 1994; ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về hành vi 'Buôn bán hàng cấm' có đặc tính là pháo nổ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Đỗ Văn Long (ảnh trái).

Tối 1-1-2021, thực hiện đợt tấn công và trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong khi tuần tra tại khu vực gầm cầu vượt sông Đáy thuộc thôn Yên Mục, xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ), tổ công tác Công an huyện Phúc Thọ đã phát hiện Đỗ Văn Long đang có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ. Đáng chú ý, số pháo này có dạng hình lựu đạn rất nguy hiểm.

Công an huyện Phúc Thọ đã thu giữ tang vật pháo gồm 2 hộp có chữ Star voyager (2,9kg); 4 hộp có chữ Thunderclap (4,9kg); 8 quả hình cầu đường kính 4cm (0,233kg).

Tại cơ quan công an, Long khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/988044/bat-giu-doi-tuong-van-chuyen-buon-ban-phao-hinh-luu-dan