Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3 kg thuốc phiện từ Lào vào Việt Nam

Chiều 6/11, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã bắt giữ được một đối tượng đang vận chuyển 3 kg thuốc phiện từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Đối tượng và tang vật vụ án.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Đồn Biên phòng Pù Nhi (huyện Mường Lát) nhận được tin báo có đối tượng vận chuyển thuốc phiện trên tuyến Quốc lộ 15C.

Lực lượng đánh án đã tiến hành mật phục tại km 74 trên tuyến Quốc lộ 15C thuộc bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa và đã phát hiện một người đàn ông lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu kiểm tra thì đối tượng bỏ chạy.

Lực lượng đánh án đã truy đuổi và bắt quả tang đối tượng là Hơ Khua Đua, 55 tuổi, thường trú tại bản Khằm Nàng, cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào đang vận chuyển chất ma túy trái phép.

Qua kiểm tra, khám xét người và hành lý của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 3 kg chất dẻo màu đen (đối tượng Đua khai đó là thuốc phiện) và một điện thoại di động.

Theo lời khai ban đầu, Hơ Khua Đua đã mua số thuốc phiện kể trên của một người ở Lào rồi vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ. Tuy nhiên đến địa bàn xã Pù Nhi đã bị lược lượng biên phòng Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Chung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/bat-giu-doi-tuong-van-chuyen-3-kg-thuoc-phien-tu-lao-vao-viet-nam-tintuc421980