Bắt giữ đối tượng tự nguyện xin vào trại cai nghiện để trốn lệnh truy nã

Để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, Tú đã thay đổi thông tin cá nhân và trốn trong cơ sở cai nghiện.

Đối tượng Tú bị bắt giữ. Ảnh: Zing.vn

Đối tượng Tú bị bắt giữ. Ảnh: Zing.vn

Ngày 10/2, Đội truy nã truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an TP.Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang đã xác minh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Tú (34 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Tú bị Công an TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, truy nã vào tháng 4/2019 về tội Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin trên Zing.vn, trước đó, Tú từ Cần Thơ ra TP.Tam Điệp làm việc. Tuy nhiên, khi làm việc tại đây, Tú xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên tại địa phương. Trong lúc xảy ra xô xát, đối tượng Tú dùng hung khí đâm một nạn nhân bị thương rồi bỏ trốn.

Cảnh sát đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Tú.

Đầu năm 2020, cơ quan chức năng lần ra tung tích và phát hiện kẻ bị truy nã đang cai nghiện tại cơ sở ở TP.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Đội truy nã truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang xác minh, bắt giữ Nguyễn Minh Tú.

Tại cơ quan chức năng, Tú khai nhận, vào tháng 11/2019, đối tượng này đã tự nguyện xin vào cơ sở cai nghiện để trốn lệnh truy nã.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 10/2, cục CSGT (bộ Công an) cho biết, đội tuần tra cao tốc số 1 vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê H. (35 tuổi, ở TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Anh H. là tài xế bị phát hiện dương tính với ma túy khi tham gia giao thông trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai ngày 7/2.

Trước đó, thông tin trên Infonet, vào ngày 7/2, tổ công tác thuộc đội tuần tra cao tốc số 1 cùng với Trung tâm giám định ma túy, viện Khoa học hình sự (bộ Công an) làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trên trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tài xế H. điều khiển xe ô tô 5 chỗ có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra nhanh bằng ống thổi nước bọt, cảnh sát xác định nam tài xế dương tính với ma túy nên đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện, niêm phong kết quả kiểm tra.

Mức xử phạt vi phạm này cao nhất theo Nghị định 100 là 35 triệu đồng; trước đây nghị định 46 quy định mức phạt với hành vi này từ 16-18 triệu đồng.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bat-giu-doi-tuong-tu-nguyen-xin-vao-trai-cai-nghien-de-tron-lenh-truy-na-a311062.html