Bắt giữ đối tượng truy nã 'trốn khỏi nơi giam giữ' sau 38 năm lẩn trốn

Lợi dụng sơ hở Hiệp đục tường nhà giam lẩn trốn tại nhiều địa phương, thay tên đổi họ lấy vợ sinh con đến nay 38 năm.

Ngày 15/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Ea Hleo bắt 1 đối tượng truy nã về hành vi “trốn khỏi nơi giam giữ” sau 38 năm lẩn trốn.

Đối tượng Hiệp bị bắt tại cơ quan Công an: Ảnh CA

Đối tượng truy nã là Trần Hồng Hiệp (SN 1956, trú tại phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), đang trong thời gian chấp hành 8 năm án phạt tù về tội “hoạt động phản cách mạng” tại Trại giam Long Tuyền, Bộ Công an.

Ngày 27/5/1983, lợi dụng sơ hở, đối tượng Hiệp đục tường, bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và lẩn trốn tại nhiều địa phương khác nhau để sinh sống, gồm: tỉnh Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk… Sau đó, đối tượng thay đổi tên tuổi, lấy vợ sinh con đến nay đã 38 năm.

Khi đối tượng Hiệp đang lẩn trốn tại xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định tạm giữ đối tượng Hiệp để bàn giao cho Công an TP Cần Thơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Toàn

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bat-giu-doi-tuong-truy-na-tron-khoi-noi-giam-giu-sau-38-nam-lan-tron-189339.html