Bắt giữ đối tượng trồng và chế biến cần sa quy mô lớn tại Lâm Đồng

Sáng 18-3, công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ đối tượng Lê Duy Khánh, sinh năm 1986, ngụ tại thôn Mỹ Hà, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà về hành vi trồng, chế biến, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

 Đối tượng Lê Duy Khánh và tang vật bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Đối tượng Lê Duy Khánh và tang vật bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Khánh khai nhận đã tiến hành trồng cần sa trong vườn nhà từ tháng 8-2019 với số lượng lớn, sau đó mua 1 số máy móc về chế biến cần sa để sử dụng và tiêu thụ. Tại nhà của Khánh, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ 74 túi ni lông kích thức 20x30cm chứa lá, thân nghi là cần sa sấy khô; 210 ống giấy cuốn, nghi là chứa bột cần sa, 1 túi hạt nghi là hạt cần sa, tổng trọng lượng khoảng 30kg. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 1 máy hàn, 1 cân điện tử, 1 máy tạo khuôn, 1 máy sấy và nhiều vật dụng liên quan khác.

Đại tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng công an huyện Lâm Hà cho biết, đây là vụ trồng, tàng trữ, chế biến chất ma túy nghiêm trọng được phát hiện tại địa phương.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/bat-giu-doi-tuong-trong-va-che-bien-can-sa-quy-mo-lon-tai-lam-dong-612608