Bắt giữ đối tượng thứ 3 trong vụ án gây ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ngày 20-10 thông tin, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ Lý Đình Vũ (1982) trú Xuân Lâm, Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), đối tượng thứ 3 liên quan đến việc đổ chất thải gây ô nhiễm nguồn nước cấp của Nhà máy nước sạch Sông Đà cung cấp cho Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ngày 20-10 thông tin, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ Lý Đình Vũ (1982) trú Xuân Lâm, Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh), đối tượng thứ 3 liên quan đến việc đổ chất thải gây ô nhiễm nguồn nước cấp của Nhà máy nước sạch Sông Đà cung cấp cho Hà Nội.

Theo đó, ngay sau khi phát hiện Vũ bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh và CAH Thuận Thành tổ chức lực lượng truy bắt và phát hiện Vũ đang có mặt tại khu vực giáp với H. Thuận Thành (Bắc Ninh). Biết không thể trốn thoát, Vũ đã ra đầu thú và khai nhận, sau khi biết đồng bọn bị bắt giữ, Vũ đã bỏ trốn tại nhiều tỉnh như Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh...
Trước đó, Cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ Nguyễn Chương Đại (1994) trú Xuân Lâm, Thuận Thành (Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (1986) trú Chi Lễ, Văn Quan (Lạng Sơn), là các đối tượng được Vũ thuê chở chất thải lên địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến (H. Kỳ Sơn, Hòa Bình) đổ chất thải rồi bỏ trốn.

N.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_214573_bat-giu-doi-tuong-thu-3-trong-vu-an-gay-o-nhiem-nguon-nuoc-sach-cung-cap-cho-ha-noi.aspx