Bắt giữ đối tượng tàng trữ vũ khí và chất ma túy trái phép

Lực lượng cảnh sát hình sự - công an tỉnh Tiền Giang phát hiện có nghi vấn nên tiến hành kiểm tra đối tượng, phát hiện nhiều vũ khí và ma túy tổng hợp.

Ngày 4/1, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Trúc (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "tàng trữ vũ khí trái phép" và " tàng trữ trái phép chất ma túy".

Mới đây, Nguyễn Thanh Trúc đi taxi đi từ xã Mỹ Phước Tây, Thị xã Cai Lậy đến thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) để bán 3 khẩu súng tự chế. Sau khi bán được 1 khẩu súng, Trúc yêu cầu tài xế lái taxi tiếp tục chở sang tỉnh Long An.

Đối tượng Nguyễn Thanh Trúc.

Đối tượng Nguyễn Thanh Trúc.

Khi đang đi trên đường Lê Văn Nghề (thuộc xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho) thì bị lực lượng cảnh sát hình sự - công an tỉnh Tiền Giang phát hiện có nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và tạm giữ nghi phạm Nguyễn Thanh Trúc. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và thu giữ: 2 khẩu súng rulo, 2 cây súng bút, 39 viên đạn các loại, 2 bịch ni lông chứa ma túy tổng hợp dạng đá, trên 14 triệu đồng và cùng với một số đồ vật có liên quan.

Bước đầu tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Trúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Phòng cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng này cùng tang vật cho Công an thành phố Mỹ Tho điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-giu-doi-tuong-tang-tru-vu-khi-va-chat-ma-tuy-trai-phep-997092.vov