Bắt giữ đối tượng tàng trữ, vận chuyển hơn 5400 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng Thuận khai nhận, đã sang Lào mua số ma túy trên với giá 60 triệu đồng mang về Phú Thọ để tiêu thụ.

Tối 19/12, Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa bắt quả tang một đối tượng tàng trữ và vận chuyển trái phép hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp từ Sơn La đi qua địa bàn tỉnh Phú Thọ mang về xuôi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng

Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng

Trước đó, khoảng 15h ngày 19/12/2020, tại Tổ 14, khu Đoàn Kết, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an thành phố Việt Trì phát hiện và bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Thuận (SN 1997, ở tại bản Kiến Lâm, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đang tàng trữ trái phép ma túy. Tại chỗ lực lượng chức năng thu giữ 23 túi nylon màu xanh và 5 túi nylon màu hồng bên ngoài vỏ có chữ A.

Bên trong các túi nylon có chứa 5.431 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thuận khai nhận, ngày 17/12/2020, Thuận sang Lào mua số ma túy trên với giá 60 triệu đồng. Sau đó Thuận điều khiển xe máy đi từ Sơn La về địa bàn tỉnh Phú Thọ để tiêu thụ thì bị lực lượng Công an thành phố Việt Trì phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an thành phố Việt Trì đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-giu-doi-tuong-tang-tru-van-chuyen-hon-5400-vien-ma-tuy-tong-hop-825333.vov