Bắt giữ đối tượng tàng trữ súng quân dụng trái phép

Ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Tuấn (32 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.

Khẩu súng và số đạn mà công an thu giữ của Nguyễn Anh Tuấn.

Khẩu súng và số đạn mà công an thu giữ của Nguyễn Anh Tuấn.

Trước đó, trưa ngày 23-3, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an P.Long Bình Tân kiểm tra hành chính căn nhà của Nguyễn Anh Tuấn ở KP.Bình Dương, P.Long Bình Tân và phát hiện 1 khẩu súng Rulo cùng 8 viên đạn.

Qua xác minh, công an xác định, Tuấn không có giấy phép sử dụng súng quân dụng. Trên cơ sở dấu hiệu vi phạm, cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cùng tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Tuấn khai đã mua khẩu súng và số đạn trên từ một đối tượng không rõ lai lịch ở khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh Tây Ninh từ năm 2009 với giá 4 triệu đồng, sau đó đem về cất giữ cho đến nay.

Theo Công an TP.Biên Hòa, việc tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng là vi phạm pháp luật. Từ đầu năm 2020 đến nay, qua công tác vận động, người dân trên địa bàn thành phố đã chủ động giao nộp 52 khẩu súng các loại (trong đó có 14 khẩu súng quân dụng) và nhiều hung khí khác.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xác minh.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202103/bat-giu-doi-tuong-tang-tru-sung-quan-dung-trai-phep-3049159/