Bắt giữ đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và tàng trữ ma túy

Sáng 29-5, thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên cho biết: Đồn Biên phòng (BP) Mường Mươn (BĐBP tỉnh Điện Biên) phối hợp với Công an huyện Mường Chà vừa bắt giữ một đối tượng mang Quốc tịch Lào có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu 5 gram heroin, 37 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó vào hồi 17 giờ ngày 28-5, tổ công tác phối hợp của Đồn BP Mường Mươn và Công an huyện Mường Chà làm nhiệm vụ tại bản Pú Múa, xã Mường Mươn (Mường Chà, Điện Biên) phát hiện một đối tượng đi bộ từ lối mòn trên biên giới hướng về nội địa có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính thì đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ và phát hiện thu giữ trong người đối tượng có 5 gram heroin, 37 viên ma túy tổng hợp.

 Đối tượng Quàng Văn Ổn tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANH DŨNG.

Đối tượng Quàng Văn Ổn tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANH DŨNG.

Tại cơ quan điều tra đối tượng được xác định là Quàng Văn Ổn, sinh năm 1981, trú tại cụm bản Nà Lầm, huyện Mường Mày (Phongsaly, Lào). Bước đầu Quàng Văn Ổn khai nhận nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua khu vực mốc 82 thuộc địa phận bản Huổi Hạ, xã Na Sang (Mường Chà, Điện Biên). Số ma túy trên Ổn mang đi để sử dụng, khi đến địa điểm trên thì bị BĐBP phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được Đồn BP Mường Mươn, BĐBP tỉnh Điện Biên củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/bat-giu-doi-tuong-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-trai-phep-va-tang-tru-ma-tuy-660969