Bắt giữ đối tượng mang dùi cui điện đi ăn trộm

Khi bị chủ nhà phát hiện, đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp đã sử dụng dùi cui điện chích vào người chủ nhà khiến nạn nhân tê liệt không thể hô hoán…

Ngày 19-1, CA thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Cừ, SN 1983, trú tại thị xã Nghi Sơn là đối tượng gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản có giá trị hàng tỷ đồng.

Đối tượng Cừ và số tang vật bị thu giữ.

Đối tượng Cừ và số tang vật bị thu giữ.

Theo tài liệu của CQĐT, sau khi đi cải tạo về Cừ không có công ăn việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Cừ chuẩn bị các dụng cụ để gây án như cưa cắt khóa, xà beng, dùi cui điện, dao, kiếm, đi xe máy không biển kiểm soát dọc tuyến Quốc lộ 1A từ huyện Hoằng Hóa sang TP Thanh Hóa về huyện Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn, vào cả thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tìm mục tiêu gây án.

Phát hiện gia đình nào sơ hở, Cừ đột nhập, phá két, tủ trộm cắp tiền, vàng và các tài sản có giá trị như máy ảnh, điện thoại di động... rồi đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Chỉ tính từ đầu tháng 11-2020 đến khi bị bắt, đối tượng này đã liên tiếp gây ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện: Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn và thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An với tổng giá trị tài sản hàng tỷ đồng...

Trong nhiều vụ việc, khi bị chủ nhà phát hiện, Cừ đã sử dụng dùi cui điện chích vào người chủ nhà khiến nạn nhân tê liệt không thể hô hoán, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Qua khám xét nơi ở của đối tượng, CQCA đã thu giữ nhiều tang vật của các vụ án...

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bat-giu-doi-tuong-mang-dui-cui-dien-di-an-trom-225072.html