Bắt giữ đối tượng giết người sau 22 năm lẩn trốn

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm tỉnh Yên Bái và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm TP Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã Nguyễn Huy Côi sau 22 năm lẩn trốn với tội danh "giết người".

Ngày 25-7-1994, Cơ quan cảnh sát điều tra thị xã Cam Đường (nay là TP Lào Cai) ra quyết định truy nã số 06 truy nã đối tượng Nguyễn Huy Côi (sinh năm 1972, trú tại tổ 10, phường Bắc Lệnh, thị xã Cam Đường) với tội danh giết người.

Sau 22 năm thường xuyên di chuyển, lẩn trốn và làm nhiều nghề tại khắp các tỉnh miền Mam, bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng 19h ngày 10-10 lực lượng Cảnh sát truy nã - Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ Nguyễn Huy Côi khi y đang sinh sống và làm việc tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Huy Côi khai nhận: Khoảng đầu tháng 7-1994, do mâu thuẫn cá nhân với anh Trần Huy Ngọ (không rõ năm sinh), Côi đã dùng súng kíp tự chế bắn anh Ngọ rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong thời gian 22 năm lẩn trốn, Côi thường xuyên thay đổi nghề và di chuyển qua nhiều tỉnh như Lâm Đồng, Vũng Tàu, Đã Nẵng và nhiều địa phương khác nhằm tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

Thanh Tuấn - Bá Ngọc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/bat-giu-doi-tuong-giet-nguoi-sau-22-nam-lan-tron-412523/