Bắt giữ đối tượng giả danh Công an, trà trộn vào đám đông

Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Thái (SN 1985) để làm rõ hành vi giả danh Công an, trà trộn vào đám đông nhằm kích động gây rối tại Công viên Tao Đàn (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) vào sáng 16/6.

Theo đó, sáng 16/6, Công an quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) phát hiện Nguyễn Hồng Thái mặc trang phục Cảnh sát nhân dân đứng tại khu vực Trung tâm TP Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiếp cận, đồng thời mời Thái về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Thái khai nhận đã khai nhận hành vi giả danh Công an để trà trộn vào đám đông với mục đích kích động gây rối. Cụ thể, khi có tụ tập đông người, Thái sẽ dàn cảnh hành hung người dân để bôi nhọ, vu khống lực lượng CAND chính quy.

Hiện Công an quận 1 và Công an TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích giả danh công an của đối tượng này, đồng thời làm rõ bộ quân phục của lực lượng CAND từ đâu đối tượng có.

Chiều cùng ngày, Công an quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) tiếp tục tuần tra, phát hiện và tạm giữ 2 thanh niên là Nguyễn Quốc Đạt và Vũ Quốc Huy (cùng SN 1979, ngụ tại Q.Gò Vấp), cả hai mặc áo khoác có in ảnh nhận diện của ngành Công an, đội nón có gắn huy hiệu của CAND. Lúc kiểm tra, các đối tượng này còn xuất trình 1 thẻ CAND thuộc lực lượng CSGT.

Nguyễn Hồng Thái tại cơ quan Công an

Trước đó, ngày 15/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyen Wiliam Anh (SN 1985, quốc tịch Hoa Kỳ) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Wiliam Anh là du học sinh tại Singapore, nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích tham quan du lịch. Mấy ngày trước, thấy trên mạng xã hội kêu gọi biểu tình chống đối Luật Đặc khu và Luật an ninh mạng, biết pháp luật Việt Nam không cho phép biểu tình trái phép nhưng Wiliam Anh vẫn tham gia.

Ngày 14/6, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã bắt giam Trương Hữu Lộc (tên gọi khác là “Lộc quải”, “Lộc Lì”, SN 1963, ngụ tại P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM) về tội phá rối an ninh do có hành vi “lôi kéo, kích động, xúi giục, hỗ trợ, tiếp sức cho nhiều người khác tham gia tụ tập, tuần hành gây rối an ninh trật tự nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Những ngày qua, một số đối tượng thuộc các tổ chức khủng bố, chống phá nhà nước Việt Nam từ nước ngoài đã tổ chức cho người vào Việt Nam kích động biểu tình, gây rối trật tự an ninh nhằm phá hoại an ninh trật tự, ổn định xã hội của Việt Nam.

Cơ quan Công an một số địa phương đã bắt giữ, xử phạt nhiều đối tượng có liên quan đến các vụ việc gây rối và hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

T.Thủy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-giu-doi-tuong-gia-danh-cong-an-tra-tron-vao-dam-dong-257610.html