Bắt giữ đối tượng dùng xẻng đánh đứt gân bánh chè người khác

Do có mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Quang Thuật đã cùng hai đối tượng khác dùng xẻng, bình xịt hơi cay đuổi đánh anh Nguyên khiến nạn nhân đứt gân bánh chè đầu gối trái và nhiều vết thương khác trên người.

 Đối tượng Nguyễn Quang Thuật tại cơ quan công an. Ảnh: CAHD.

Đối tượng Nguyễn Quang Thuật tại cơ quan công an. Ảnh: CAHD.

Ngày 6.6, Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị bắt đối giữ Nguyễn Quang Thuật (SN 1995, ở Mạc Thủ, Liên Mạc huyện Thanh Hà, Thuật), đây là đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Quang Thuật từng có nhiều tiền án, tiền sự đã bị đưa đi trường giáo dưỡng. Tuy nhiên sau khi về địa phương không chịu hoàn lương, vẫn tính côn đồ, đối tượng Nguyễn Quang Thuật đã tiếp tục hành vi đánh người gây thương tích.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào cuối tháng 12.2018, do có mâu thuân cá nhân với anh Dương Xuân Nguyên (SN 1992), ở cùng thôn, Thuật đã cùng hai đối tượng khác đã dùng xẻng, bình xịt hơi cay đuổi đánh anh Nguyên. Hậu quả làm anh Nguyên đứt gân bánh chè đầu gối trái và nhiều vết thương khác trên người.

Sau khi thực hiện hành vi, Thuật đã trốn khỏi địa phương, Công an huyện Thanh Hà đã ra quyết định truy nã đối với Thuật, đến ngày 4.6, Thuật bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà.

Hiện Công an huyện Thanh Hà đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo pháp luật.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-giu-doi-tuong-dung-xeng-danh-dut-gan-banh-che-nguoi-khac-737640.ldo