Bắt giữ đối tượng đốt vô cớ phóng hỏa nhà thờ, đuổi chém linh mục trọng thương

Đối tượng dùng xăng gây hỏa hoạn tại 2 nhà thờ, ngoài ra dùng hung khí gây hương tích cho 1 linh mục và 2 người khác.

Chiều ngày 23/4, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ Trần Trọng Ca (SN 1991), trú phường An Phú, An Khê để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 22/4, Ca điều khiển xe bán tải, biển số 77C-03430 đến nhà thờ Giáo xứ An Khê, mang theo 2 chiếc rựa và 1 con dao bầu cán dài. Sau khi đập vỡ kính hai xe ô tô trong bãi giữ xe nhà thờ, đối tượng ra khu nhà phía sau Nhà thờ, cầm dao đuổi chém, gây thương tích cho 3 người gồm linh mục Trần Quang Truyền (SN 1951), anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1977), trú xã An Phú và anh Nguyễn Tấn Kiệt, trong đó linh mục Truyền và anh Tùng bị đâm vào bụng.

Cửa chính nhà thờ An Khê, Gia Lai cháy xém do bị phóng hỏa. Ảnh: CTV.

Cửa chính nhà thờ An Khê, Gia Lai cháy xém do bị phóng hỏa. Ảnh: CTV.

Ca tiếp tục lái xe ô tô mua một can xăng 20l, quay lại nhà thờ Giáo xứ An Khê, tưới xăng vào cửa chính nhà thờ, phóng hỏa, rồi bỏ đi.

Khoảng 11h35’ phút cùng ngày, Ca tiếp tục điều khiển xe ô tô trên tông thẳng vào cổng nhà thờ An Sơn, thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ, Gia Lai, châm lửa đốt 2 chai nhựa, loại 2 lít, chứa xăng rồi ném vào cửa nhà thờ bằng gỗ, gây hỏa hoạn.

Nhận được tin báo, Công an thị xã An Khê và Công an huyện Đak Pơ đã khẩn trương triển khai lực lượng, kịp thời đến hiện trường, cùng người dân dập tắt lửa và đưa linh mục Trần Quang Truyền, anh Nguyễn Văn Tùng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Công an cũng triển khai lực lượng bắt giữ Ca khi người này trở về nhà sau đó. Tang vật thu giữ gồm 2 chiếc rựa, 1 dao bầu, 1 can nhựa và phương tiện ô tô.

Sơn Nam

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/bat-giu-doi-tuong-dot-vo-co-phong-hoa-nha-tho-duoi-chem-linh-muc-trong-thuong-104452.html