Bắt giữ đối tượng điều chế vắc xin giả phòng bệnh Covid-19

Dù mới học hết lớp 9 nhưng Tiêu Thị Tuyết Sương tự nhận là nhân viên y tế dự phòng nhận đến nhà riêng tiêm phòng vắc xin phòng ngừa một số bệnh cho trẻ em, ngừa ung thư, ngừa đột quỵ và ngừa cả bệnh Covid-19.

Đối tượng Tiêu Thị Tuyết Sương. (Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng)

Đối tượng Tiêu Thị Tuyết Sương. (Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng)

Công an TP. Quy Nhơn (Bình Định) cho biết vừa bắt khẩn cấp bà Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, trú huyện Tuy Phước, Bình Định) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo lời khai ban đầu của Tiêu Thị Tuyết Sương, đối tượng chỉ mới học hết lớp 9, từng có thời gian làm giúp việc cho một phòng khám tư nhân trên địa bàn. Thấy nhiều người có nhu cầu tiêm vắc xin phòng ngừa nhiều loại bệnh nên Sương đã mua các dụng cụ gồm bình đá, kim tiêm rồi tự giới thiệu mình là nhân viên y tế dự phòng nhận đến nhà riêng tiêm phòng vắc xin phòng ngừa một số bệnh cho trẻ em, ngừa ung thư, ngừa đột quỵ và ngừa cả bệnh Covid-19.

Đối tượng khai nhận đã pha trộn nước cất với kháng sinh và nói là vắc xin và đã tiêm cho gần 30 trường hợp.

Tại nhà đối tượng, công an thu giữ nhiều vỏ ống thuốc được bà này bơm nước cất, kháng sinh để làm giả các loại vắc xin.

Hiện Công an TP. Quy Nhơn đã bắt tạm giam đối tượng Tiêu Thị Tuyết Sương, đồng thời thông báo ai là bị hại đến cơ quan công an báo cáo để phục vụ điều tra.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bat-nu-y-ta-dieu-che-vac-xin-gia-phong-benh-covid-19-102467.html