Bắt giữ đối tượng cướp tài sản, đâm trọng thương bảo vệ

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, tối 8-12, đã bắt được đối tượng Lê Anh Chiến, kẻ gây ra vụ án cướp tài điện thoại, đâm trọng thương bảo vệ cửa hàng điện thoại tại Bắc Ninh.

Đối tượng Lê Anh Chiến.

Đối tượng Lê Anh Chiến.

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, tối 8-12, đã bắt được đối tượng Lê Anh Chiến, kẻ gây ra vụ án cướp tài điện thoại, đâm trọng thương bảo vệ cửa hàng điện thoại tại Bắc Ninh.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an huyện Quế Võ và Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt giữ đối tượng Lê Anh Chiến (SN 1993, trú phường Đa Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) khi đối tượng đang lẩn trốn tại quận Long Biên, TP Hà Nội.

Đây là đối tượng gây ra vụ án cướp tài điện thoại, đâm trọng thương bảo vệ cửa hàng điện thoại tại Bắc Ninh.

Tại Cơ quan điều tra, Lê Anh Chiến bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, rạng sáng 8-12, Chiến đột nhập vào cửa hàng Thế giới di động (địa chỉ tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) bằng thang dây với mục đích lấy điện thoại để mang đi bán lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên, trong quá trình lấy điện thoại, bảo vệ của cửa hàng tên là N.Đ.T. (SN 1972, trú quán xã Phượng Mao, huyện Quế Võ) phát hiện. Lúc này, Chiến dùng dao đâm nạn nhân, sau đó trói và dùng băng dính bịt miệng nạn nhân, cướp đi khoảng 9 điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Sau nhiều giờ truy tìm, chiều giờ truy tìm theo các dấu vết tại hiện trường, cùng các biện pháp nghiệp vụ, tối 8-12, các cán bộ, chiến sĩ công an đã bắt nghi phạm Lê Anh Chiến, thu giữ dao, búa, kìm, tua-vít, kéo… là hung khí gây án.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Tiền, giấy tờ và hung khí gây án của Lê Anh Chiến,

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, nhân viên cửa hàng Thế giới di động (có địa chỉ tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ) đến làm việc thì phát hiện nam bảo vệ nằm gục trên vũng máu. Ngay lập tức, nhân viên cửa hàng trình báo cơ quan công an; đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện, sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

THÁI SƠN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/bat-giu-doi-tuong-cuop-tai-san-dam-trong-thuong-bao-ve-627509/