Bắt giữ đối tượng chở gần 60kg pháo đi bán trong đêm

Trên đường vận chuyển 3 bao tải pháo với trọng lượng gần 60kg đi giao cho người mua, một người đàn ông bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Văn Hà bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật của vụ án.

Đối tượng Nguyễn Văn Hà bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật của vụ án.

Ngày 28/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hà (SN 1973, trú tại thôn Hải Thành, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) về hành vi Buôn bán hàng cấm, quy định tại Khoản 2, Điều 190 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Hà đang vận chuyển 3 bao tải bên trong chứa 58 kg pháo các loại.

Qua đấu tranh, Hà khai nhận do thường xuyên làm thuê ở khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh, giáp biên giới Trung Quốc nên có quen biết với đối tượng người Trung Quốc.

Biết được một số đối tượng có nhu cầu tiêu thụ pháo trong nội địa, Hà đã thông qua đối tượng người Trung Quốc để mua gom các loại pháo nhằm bán kiếm lời.

Sau khi mua gom được một số lượng pháo, cuối năm 2020, thông qua mối quan hệ xã hội, Hà quen biết với một người đàn ông tên Thái và được Thái đặt vấn đề mua pháo với giá pháo dàn là 200.000 đồng/hộp, pháo trứng là 10.000 đồng/quả.

Thống nhất giá và địa điểm giao hàng, khoảng 23h45’ ngày 24/4, khi Hà đang điều khiển xe mô tô mang BKS: 14L1-16893 chở theo 3 bao tải chứa 58 kg pháo đến điểm giao hàng (sau quán Karaoke Q.T.V. thuộc khu 2, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà) thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để bắt giữ, xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/bat-giu-doi-tuong-cho-gan-60kg-phao-di-ban-trong-dem-pk6roTrGg.html