Bắt giữ đối tượng châm lửa đốt nhà vì không trộm cắp được tài sản

Sau khi đột nhập vào nhà, không tìm được tài sản có giá trị để thực hiện hành vi trộm cắp, nên đối tượng Lê Bật Hinh đã lấy bật lửa ga châm vào vách ngôi nhà để đốt.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Theo thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa tạm giữ hình sự đối tượng Lê Bật Hinh (sinh năm 1961, ở Tân Ninh, huyện Triệu Sơn) về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào đêm 29/4, Lê Bật Hinh đã đột nhập vào một nhà dân để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau khi đột nhập vào nhà, Hinh không tìm được tài sản có giá trị để thực hiện hành vi trộm cắp, nên đã lấy bật lửa ga châm vào vách ngôi nhà để đốt.

Hậu quả khiến cho ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

T.H(tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bat-giu-doi-tuong-cham-lua-dot-nha-vi-khong-trom-cap-duoc-tai-san-d73578.html