Bắt giữ đối tượng bắt cóc, xâm hại trẻ em ở Thái Nguyên

Bịt miệng, ôm bé gái 10 tuổi và bế đi thì đối tượng bị người dân truy đuổi nên đã bỏ xe máy tẩu thoát. Khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, đối tượng khai nhận động cơ bắt cóc là để hiếp dâm.

Đối tượng Đàm Tiến H bị Công an huyện Đại Từ bắt giữ.

Đối tượng Đàm Tiến H bị Công an huyện Đại Từ bắt giữ.

Công an huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) đang tạm giữ hình sự và tiếp tục điều tra đối tượng Đàm Tiến H (SN 1987, trú tại xóm 8, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ) do có hành vi xâm hại tình dục với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, khoảng 19h ngày 17/7, bé N.C.N.T (SN 2010, xã Ngoại Bản, huyện Đại Từ) đang chơi một mình trong nhà thì bị 1 thanh niên lạ mặt vào nhà bịt miệng, ôm và bế đi.

Đối tượng định giở trò đồi bại với bé gái thì bị người dân phát hiện và truy hô. Bị người dân truy đuổi, đối tượng đã bỏ chạy và bỏ lại xe máy gần hiện trường.

Lực lượng Công an xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ sau khi nhận được tin báo đã xuống hiện trường xác minh sự việc.

Theo ghi nhận của Công an xã Bản Ngoại, phát hiện 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius mang BKS 20F1 – 566.34 vô chủ, bị bỏ lại cách nhà bé gái khoảng 40m. Trong xe có chứa dây thừng, băng dính và một vài vật dụng khác. Nghi vấn là xe của kẻ lạ mặt đã bỏ lại, nên lực lượng chức năng đã thu giữ mang về trụ sở công an.

Sáng 18/7, Công an huyện Đại Từ đã bắt giữ được nghi phạm là Đàm Tiến H. Quá trình điều tra, Đàm Tiến H khai nhận động cơ bắt cóc bé gái là để hiếp dâm.

Công an huyện Đại Từ đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng H theo quy định của pháp luật.

T.Thành (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/bat-giu-doi-tuong-bat-coc-xam-hai-tre-em-o-thai-nguyen-530069.html