Bắt giữ, điều tra đối tượng dâm ô với trẻ em

Ngày 15/12, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục xác minh, điều tra đối với Nguyễn Giang Nam (29 tuổi, trú tại phường 11, TP.Vũng Tàu) để làm rõ có hay không hành vi giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi. Trước đó, ngày 14/12, Công an TP.Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự đối tượng Nam về hành vi dâm ô với trẻ em.

Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Nguyễn Giang Nam đến địa điểm mà y đã thực hiện hành vi dâm ô với cháu T.

Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Nguyễn Giang Nam đến địa điểm mà y đã thực hiện hành vi dâm ô với cháu T.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/12, thông qua mạng xã hội, Nam làm quen với cháu gái tên T. (SN 2006, trú tại TP.Vũng Tàu). Chiều ngày 8/12, Nam hẹn gặp và đưa cháu T. đến một quán cà phê trên đường 2/9, phường 10, TP.Vũng Tàu uống nước, tại đây đối tượng đã thực hiện hành vi dâm ô với T. Sau khi rời quán cà phê, Nam chở T. đến hát karaoke cùng với 2 người bạn, khoảng 21 giờ cùng ngày, Nam tiếp tục chở bé T. đến khu bờ biển phường 9, TP.Vũng Tàu tâm sự, tại đây, Nam tiếp tục thực hiện hành vi dâm ô với bé T. Buổi tối cùng ngày, Nam đưa T. đến một nhà nghỉ trên đường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, mở phim đồi trụy cho T. cùng xem rồi có hành vi như trong phim. Tối ngày 9/12, Nam tiếp tục chở T. đến khu vực bờ biển vắng người ở phường 9, TP.Vũng Tàu tâm sự và thực hiện hành vi dâm ô cháu T.

Thấy con gái có biểu hiện bất thường, gia đình cháu T. đã theo dõi, gần 22 giờ ngày 13/12, cha cháu T. bắt quả tang Nguyễn Giang Nam đang thực hiện hành vi dâm ô với cháu T. tại khu bờ kè ven biển thuộc địa bàn phường 9, TP.Vũng Tàu, liền trình báo cơ quan Công an.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/201912/bat-giu-dieu-tra-doi-tuong-dam-o-voi-tre-em-885906/