Bắt giữ cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua) đã bị bắt vì tình nghi nhận hối lộ và 'lách luật để trục lợi', Tân Hoa Xã ngày 21/4 đưa tin.

Cụ thể, ông Phó Chính Hoa, 67 tuổi, người từng được coi là ngôi sao lớn của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc với quan điểm cứng rắn, đã bị bắt theo lệnh bắt giữ của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP).

Hiện, vụ việc đã được chuyển tới cơ quan kiểm sát nhà nước để tiến hành truy tố.

Chân dung cựu Bộ trưởng Tư pháp vừa bị bắt giữ của Trung Quốc - ông Phó Chính Hoa. Ảnh: Reuters

Chân dung cựu Bộ trưởng Tư pháp vừa bị bắt giữ của Trung Quốc - ông Phó Chính Hoa. Ảnh: Reuters

Vụ bắt giữ cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc được thực hiện sau một cuộc điều tra quy mô lớn của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, theo Reuters.

Trước đó, hồi cuối tháng 3, ông Phó Chính Hoa đã bị khai trừ khỏi Đảng và tước bỏ các chức vụ nhà nước vì vi phạm kỷ luật và điều lệ Đảng.

Cuộc điều tra cho thấy ông Phó Chính Hoa "hoàn toàn phản bội lý tưởng và lòng tin, không bao giờ thực sự trung thành với Đảng và nhân dân, thể hiện tham vọng chính trị cực kỳ kiêu ngạo và cố đạt các mục tiêu chính trị cá nhân một cách vô đạo đức", tuyên bố của cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc cho hay.

Ông Phó Chính Hoa từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc trước khi trở thành Bộ trưởng Tư pháp vào năm 2018. Ông đã dẫn đầu một số cuộc điều tra nhằm vào các quan chức cấp cao, trong đó bao gồm cuộc điều tra cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, người bị kết tội tham nhũng.

An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/bat-giu-cuu-bo-truong-tu-phap-trung-quoc--i651075/