Bắt giữ chủ bãi vàng có hai người bị mắc kẹt trong hang

Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành bắt, tạm giữ hình sự đối tượng Bạch Xuân Hưng (xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy), là đối tượng cầm đầu nhóm khai thác vàng trái phép để xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người mắc kẹt trong hang.

Liên quan đến vụ sập mỏ khai thác vàng trái phép làm hai người bị mắc kẹt ở Thanh Nông (Lạc Thủy, Hòa Bình), Đại tá Nguyễn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho báo giới biết, hiện lực lượng chức năng Công an tỉnh đã tiến hành bắt, tạm giữ hình sự đối với Bạch Xuân Hưng (ở xóm Vôi, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy), là đối tượng cầm đầu nhóm khai thác vàng trái phép để xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc đêm ngày 4/11.

“Về đối tượng Bạch Xuân Hưng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố vụ án sau đó khởi tố bị can theo điều 227 Bộ Luật hình sự năm 2015 về vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên. Sau này, củng cố nếu có đủ tài liệu sẽ khởi tố bổ sung thêm các tội danh khác” – Đại tá Nguyễn Thành thông tin.

Khu vực mỏ vàng khai thác trái phép.

Theo Đại tá Thành, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hòa Bình) cũng đồng thời phối hợp với Viện KSND tỉnh Hòa Bình tổ chức khám nghiệm hiện trường khu mỏ vàng.

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra vào lúc 2h sáng ngày 4/11 nhưng các đối tượng đã tháo dỡ máy móc đãi vàng, máy phục vụ khai thác di chuyển ra khỏi khu vực và vùi lấp để phi tang xong mới báo lực lượng chức năng về vụ tai nạn nên công tác cứu hộ diễn ra chậm.

Tại hiện trường hiện giờ chỉ còn lại 2 máy xúc và 2 máy bơm.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Quách Tất Liêm - Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy cho hay, tính từ năm 2016 đến nay UBND huyện đã ban hành 28 văn bản chỉ đạo công tác xử lý vi phạm về khai thác vàng trái phép tại thôn Lộng.

Trước đó, đối tượng Bạch Xuân Hưng là người ở thôn Vôi có hành vi khai thác vàng trái phép tại thôn Lộng UBND xã Thanh Nông đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Đồng thời yêu cầu ngừng hoạt động khai thác vàng trái phép, san lấp trả lại mặt bằng khu đất và di dời toàn bộ phương tiện ra khỏi khu vực.

Việc xác định vị trí và tiếp cận hai phu vàng bị mắc kẹt bên trong hang đang rất khó khăn.

Tuy nhiên, lợi dụng việc san lấp mặt bằng, đối tượng Bạch Xuân Hưng tiếp tục hoạt độngkhai thác vàng, thời điểm khai thác thường diễn ra vào ban đêm. Do đây là địa bàn có đường xá đi lại khó khăn, phức tạp, xa trung tâm và trong quá trình tổ chức khai thác, các đối tượng đều cử người canh gác từ xa, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Trong diễn biến liên quan, chiều ngày 5/11, thông tin từ hiện trường cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng đã hút được toàn bộ lượng nước trong hang và đã tổ chức bắc cầu vào sâu khoảng 100m. Nhưng do lòng hang ở vị trí địa hình thấp so với khu vực xung quanh, lượng đất đá vùi lấp lớn và đang ở trạng thái bùn lỏng. Việc di chuyển rất khó khăn nên lực lượng chức năng cũng chưa tiếp cận và tiến hành dò tìm vị trí phương tiện và hai nạn nhân Trương Công Chánh (SN 1992, ngụ thôn Mỹ Đàm, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) và anh Bùi Văn Thú (SN 1990, ngụ thôn Đệt, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) bị mắc kẹt.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bat-giu-chu-bai-vang-co-hai-nguoi-bi-mac-ket-trong-hang-1140480.html