Bắt giữ cha đẻ 'ngáo đá' bế con gái lang thang giữa đường Hà Nội

Ngay sau khi bị Công an quận Hoàng Mai khống chế, đối tượng Ninh vẫn chưa thể tỉnh táo.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 12/1, người dân phường Giáp Bát (Hoàng Mai) không khỏi hoảng sợ khi thấy một người đàn ông có biểu hiện phê ma túy, đang đi lang thang ở khu vực cầu Kim Đồng.

Khu vực được cho là nơi xảy ra vụ việc.

Khu vực được cho là nơi xảy ra vụ việc.

Điều đáng chú ý, trên tay người đàn ông này đang bế bé gái tầm 4 tuổi. Ngay sau khi nhận được thông tin người dân phản ánh, Công an thành phố đã thông báo Công an quận Hoàng Mai và các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại khu vực để xử lý.

Không lâu sau, Công an quận Hoàng Mai đã khống chế được đối tượng tại trước nhà số 6, phố Kim Đồng, giải cứu an toàn cháu bé và đưa về trụ sở Công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai để xác minh, xử lý.

Danh tính của đối tượng là Trần Văn Ninh (35 tuổi) trú xã An Hòa 2, huyện Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, cháu bé trên là con đẻ của Ninh.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, sau khi được đưa về trụ sở Công an, đối tượng Ninh vẫn chưa thể tỉnh táo.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ Ninh để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/bat-giu-cha-de-ngao-da-be-con-gai-lang-thang-giua-duong-ha-noi