Bắt giữ các đối tượng tình nghi khủng bố

Theo Reuters, Cơ quan An ninh và Tình báo Ðan Mạch (PET) ngày 3-2 đã bắt giữ và cáo buộc ba công dân Iran 'hoạt động gián điệp' cho A-rập Xê-út. Các đối tượng này sống tại Ðan Mạch và là thành viên 'Phong trào Ðấu tranh A-rập vì sự giải phóng của Ahwaz' (ASMLA), mà Iran liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

PET cho biết, các đối tượng thu thập thông tin về các cá nhân ở Ðan Mạch, cũng như ở nước ngoài, phục vụ một cơ quan tình báo của A-rập Xê-út từ năm 2012 đến năm 2018. Trước đó, năm 2018, PET đã từng tiến hành điều tra và bắt giữ ba đối tượng nêu trên, với cáo buộc hỗ trợ tiến công khủng bố tại thành phố Ahvaz của Iran hồi tháng 9-2018, khiến 25 người chết.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Ðan Mạch J.Kofod triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Chính sách đối ngoại Ðan Mạch; nhấn mạnh, đây là vụ việc “nghiêm trọng và không thể chấp nhận được”. Bộ Ngoại giao Ðan Mạnh cũng triệu đại sứ A-rập Xê-út để phản đối, đồng thời chỉ thị đại sứ Ðan Mạch tại Riyadh truyền tải thông điệp phản đối của Copenhagen tới nhà chức trách A-rập Xê-út.

* Cũng trong ngày 3-2, lực lượng chức năng của Hà Lan bắt giữ một người đàn ông mang quốc tịch Iran, được cho là thành viên của nhóm ASMLA tại phía nam thành phố La Haye. Cảnh sát Hà Lan thu giữ nhiều điện thoại di động và các thiết bị khả nghi, cáo buộc đối tượng đang lên kế hoạch tiến công khủng bố tại Iran.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43149002-bat-giu-cac-doi-tuong-tinh-nghi-khung-bo.html