Bắt giữ bốn đối tượng buôn người ở Lai Châu

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây mua bán người tại khu vực mốc 65 (2) trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

NDĐT - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây mua bán người tại khu vực mốc 65 (2) trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 21-5, tại suối biên giới khu vực mốc 65 (2), Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng phát hiện, bắt giữ một nhóm người, gồm bốn phụ nữ và một nam giới, khi đang lội qua suối biên giới đi từ Trung Quốc về Việt Nam. Qua các biện pháp điều tra bước đầu xác định, các đối tượng gồm: Nguyễn Như Q; sinh năm 1999, Lò Thị N, sinh năm 1994; Quàng Thị B, sinh năm 1998 và Quàng Thị N, sinh năm 2000 đều ở tỉnh Điện Biên. Cả bốn phụ nữ trên đều khai nhận là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc trước đó để đưa vào quán massage, với mục đích làm gái mại dâm.

Đối tượng nam đi cùng khai Đoàn Xuân Vinh, sinh năm 1999, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở thôn Hoàng Yên, xã IA Phìn, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Tại cơ quan chức năng, đối tượng Vinh khai làm nghề tự do ở Hà Nội, được Phúc gọi lên Lai Châu chơi và giao nhiệm vụ dẫn gái qua biên giới. Các đây khoảng năm ngày, Vinh có dẫn bốn phụ nữ trên sang Trung Quốc giao cho một người ở Kim Bình tên A Cháng đưa vào các quán massage làm gái mại dâm. Khi bị lực lượng chức năng Trung Quốc kiểm tra nhiều, Vinh dẫn các phụ nữ trên về Việt Nam để tạm lánh thì bị bắt.

Đối tượng Lò Thị Hương khai báo tại cơ quan chức năng.

Đối tượng Lò Thị Hương khai báo tại cơ quan chức năng.

Qua lời khai của Vinh, lực lượng bộ đội biên phòng Lai Châu tiếp tục bắt giữ ba đối tượng khác có liên quan đến vụ việc để phục vụ cho công tác điều tra. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lý Chín Hùng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú ở bản Sòn Thầu, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ (Lai Châu); Lê Trọng Phúc, sinh năm 1993, dân tộc Kinh, hộ khẩu thường trú thôn Hoàng Yến, xã IA Phìn, huyện Chư Prong (Gia Lai) và Lò Thị Hương, sinh năm 2000, dân tộc Khơ Mú, hộ khẩu thường trú ở bản Púng Giắt, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà (Điện Biên). Cả ba đối tượng này cũng với Vinh được xác định tham gia vào đường dây mua bán người xuyên quốc gia.

Do tình chất phức tạp của vụ việc nên hiện tại cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

TRẦN TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40279502-bat-giu-bon-doi-tuong-buon-nguoi-o-lai-chau.html