Bắt giữ băng nhóm lưu động trộm hàng chục hộp đen trên toàn quốc

Trang bị hàng 'nóng', thực hiện hàng chục vụ trộm hộp đen của các xe container đầu kéo Mỹ trên toàn quốc, nhóm đối tượng đặc biệt nguy hiểm này vừa bị Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ.

Sáng 6/9, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng trong cùng một băng nhóm chuyên trộm hộp đen của các xe ô tô container đầu kéo Mỹ trên toàn quốc.

Danh tính 3 đối tượng gồm: Nguyễn Việt Hòa (SN 1990), trú thôn Vinh Hoa, xã Tử Du, huyện Lộc Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; Võ Văn Hồng (SN 1999), trú Ấp Tân An, xã Tân Lành, huyện Tân Hồ, tỉnh Vĩnh Long và Lê Văn Ân (SN 1994), trú ấp Cầu Hanh, xã Ngải Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

3 đối tượng cùng tang vật tại CQĐT.

3 đối tượng cùng tang vật tại CQĐT.

Trước đó, vào ngày 22/8, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo, một chiếc xe ô tô container đầu kéo Mỹ trong quá trình dừng nghỉ chân tại địa bàn xã Cẩm Vịnh đã bị kẻ trộm tháo lấy cắp hộp đen.

Tiến hành soát xét, Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện 1 ổ nhóm nghi vấn đã thực hiện vụ trộm nói trên. Trong quá trình này, vào ngày 4/9, Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục nhận được trình báo một chiếc xe container đầu kéo Mỹ khác cũng đã bị lấy cắp hộp đen trong quá trình dừng xe nghỉ tại thị trấn Cẩm Xuyên.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Xuyên xác định, 2 vụ trộm nói trên đều do 1 nhóm đối tượng thực hiện. Sau khi nắm được di biến động của nhóm đối tượng, tối 4/9, CQĐT Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng khi bọn chúng đang nghỉ tại khu du lịch Đá Nhảy thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Trong suốt một thời gian dài, bọn chúng đã cùng nhau thực hiện hàng chục vụ trộm hộp đen.

Thời điểm bắt giữ, CQĐT thu giữ 1 ô tô 4 chỗ hiệu Chevrolet mang BKS: 71A - 046.88. Tiến hành khám xe, lực lượng công an thu giữ 10 hộp đen, 2 bộ dụng cụ chuyên dụng các đối tượng dùng để tháo, cắt hộp đen, 2 gậy 3 khúc, 1 súng bắn điện, 1 gậy điện và 1 bình xịt hơi cay.

Bước đầu tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, đã cùng nhau thực hiện trót lọt 20 vụ trộm hộp đen của các xe container đầu kéo Mỹ trên toàn quốc. Các đối tượng sử dụng xe ô tô đi dọc tuyến QL1A từ Nam ra Bắc để “hành nghề”. Thời điểm chúng chọn thực hiện hành vi là vào khoảng 11h đêm đến 4h sáng trong lúc các tài xế dừng xe ngủ. Hộp đen của mỗi phi vụ thực hiện trót lọt được bọn chúng gom lại, khi đủ 7 - 10 chiếc sẽ đóng thùng gửi vào TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Chiếc xe được bọn chúng dùng để di chuyển "hành nghề" suốt tuyến QL1A từ Nam - Bắc.

"Đây là nhóm đối tượng rất nguy hiểm, trang bị vũ khí sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện. Cả 3 đối tượng đều không có nghề nghiệp, trong đó Nguyễn Việt Hòa là đối tượng đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù. Mỗi hộp đen trị giá từ 30 – 50 triệu đồng. Đặc biệt, nhiều xe chở hàng đông lạnh, khi bị trộm hộp đen đã phải gửi mua từ Hải Phòng hoặc TP.Hồ Chí Minh nên thời gian chờ mất từ 3 đến 10 ngày mới lắp đặt lại được, dẫn đến thiệt hại rất lớn về kinh tế”, Đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Để phục vụ công tác điều tra, Công an huyện Cẩm Xuyên thông tin đến các nạn nhân trên toàn quốc được biết và liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng 0239.386.1259.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-giu-bang-nhom-luu-dong-trom-hang-chuc-hop-den-tren-toan-quoc-a396418.html