Bắt giữ 7,5 tấn ngà voi

Hải quan Trung Quốc cho biết cơ quan này vừa bắt giữ một vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất trong vài năm gần đây.

Gần 7,5 tấn ngà voi bị thu giữ

Gần 7,5 tấn ngà voi bị thu giữ

Vào ngày 30/3/2019, lực lượng Hải quan Trung Quốc đã phối hợp bắt giữ gần 7,5 tấn ngà voi và tạm giữ 20 nghi phạm.

Trả lời báo chí, ông Hu Wei, Thứ trưởng Hải quan Trung Quốc cho biết, Hải quan Trung Quốc sẽ tiếp tục trấn át và không khoan nhượng đối với các hoạt động buôn lậu ngà voi cũng như các sản phẩm và các loài động vật nguy cấp khác. Bên cạnh đó, Hải quan Trung Quốc cũng đã nỗ lực nhằm ngăn chặn hiệu quả đối với các hành vi này.

Gần 7,5 tấn ngà voi Hải quan Trung Quốc thu giữ vào ngày 30/3/2109

Ông Hu Wei cũng cho biết thêm, cho đến nay Hải quan Trung Quốc đã triển khai 53 hoạt động nhằm vào các vụ buộn lậu ngà voi và thu giữ hơn 8.5 tấn sản phẩm từ ngà voi.

Hải quan Trung Quốc đang từng bước xây dựng một hệ thống thông minh để xác định các sản phẩm ngà voi.

Trong năm 2019, Hải quan Trung Quốc sẽ tiếp tục ưu tiên cho hoạt động ngăn chặn buôn lậu ngà voi tăng cường hợp tác quốc tế trong thực thi, giáo dục và giám sát. Đồng thời tăng cường kiểm soát các hoạt động xuyên biên giới.

Trung Quốc đã cấm tất cả hoạt động buôn bán ngà voi trong nước từ đầu năm 2018, đây được coi là một phần trong các nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã.

Theo khảo sát của WWF, tính đến tháng 9/2108, nhu cầu và buôn bán sản phẩm ngà voi của Trung Quốc đã giảm 54%.

Ngọc Loan

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/bat-giu-75-tan-nga-voi-103281.html