Bắt giữ 6 tàu hút cát trái phép trên sông Thu Bồn

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện, bắt giữ 6 tàu đang hút cát trái phép trên sông Thu Bồn, đoạn qua địa bàn tỉnh này.

6 tàu khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn bị cơ quan chức năng bắt giữ

Chiều 27.11, đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 6 tàu khai thác cát trái phép kích cỡ lớn trên sông Thu Bồn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ cùng ngày, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đoạn sông Thu Bồn, đoạn qua xã Điện Phong (TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì phát hiện 6 tàu sắt kẹp sát nhau hút cát trái phép.

Tại thời điểm bắt giữ trên 6 tàu có khoảng 200 m 3 cát

Các tàu trên gồm: tàu mang số hiệu QNa 1010 do ông Tăng Phúc Hiền (36 tuổi, ở xã Điện An, TX.Điện Bàn) điều khiến; tàu mang số hiệu QNa 0655 do ông Phạm Còn (43 tuổi, ở xã Quế Trung, H.Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) điều khiển; tàu mang số hiệu QNa 0991 do ông Nguyễn Dũng (51 tuổi, ở xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) điều khiến; tàu mang số hiệu QNa 1100 do ông Phạm Tùng điều khiển; tàu mang số hiệu VS 11038989 do ông Nguyễn Sự (42 tuổi) điều khiển và tàu mang số hiệu QNa 1065 do ông Phạm Văn Sỹ (23 tuổi, cả ba cùng ở xã Duy Thu, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Ngay lập tức, tổ công tác đã tiếp cận yêu cầu các chủ tàu dừng ngay hoạt động hút cát trái phép. Tại thời điểm bắt quả tang, trên 6 chiếc tàu có hơn 200 m3 cát.

Cung theo đại ủy Mẫn, do lợi nhuận khổng lồ từ việc khai thác cát trái phép nên tình trạng này vẫn còn tiếp diễn.

“Đây là vụ bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay. Đối với hành vi này, cùng với việc tịch thu toàn bộ máy móc, phương tiện hút cát trái phép, mức xử phạt hành chính đối với mỗi tàu hút cát trái phép tối thiểu lên đến 57,5 triệu đồng”, đại úy Mẫn thông tin thêm.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-giu-6-tau-hut-cat-trai-phep-tren-song-thu-bon-904151.html