Bắt giữ 6 tàu cá giã cào đánh bắt sai vùng biển quy định

Lúc 8 giờ 30 phút ngày 23-6, tại vùng biển Cửa Lò (Nghệ An), cách bờ khoảng 4 đến 5 hải lý, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy phối hợp với Hải đội 2, BĐBP Nghệ An tuần tra, kiểm soát trên biển, bắt quả tang 6 tàu có công suất từ trên 350 CV trở lên có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai vùng biển quy định.

Các phương tiện neo đậu tại cảng Cửa Hội. Ảnh: Hải Thượng

Các phương tiện neo đậu tại cảng Cửa Hội. Ảnh: Hải Thượng

6 tàu cá gồm: Tàu cá mang biển kiểm soát NA 8079 TS do ông Nguyễn Quang Trung (sinh năm 1973) làm thuyền trưởng, tàu cá mang biển kiểm soát NA 8010TS do ông Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1982) làm thuyền trưởng, tàu cá mang BKS NA 0012 TS do ông Trần Lưu (sinh năm 1980) làm thuyền trưởng, tàu cá mang BKS NA 2738TS do ông Hoàng Dung (sinh năm 1971) làm thuyền trưởng, tàu cá BKS NA 0237TS do ông Trần Văn Quyền (sinh năm 1986) làm thuyền trưởng và tàu cá mang biển kiểm soát NA 4692TS do ông Trần Minh (sinh năm 1975) làm thuyền trưởng.

Tất cả 6 thuyền trường cùng trú tại xã Diễn Ngọc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đi cùng trên 6 tàu cá còn có 18 lao động khác, đều quê ở Diễn Châu, tỉnh Nghê An.

Hiện, vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Gia Hân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bat-giu-6-tau-ca-gia-cao-danh-bat-sai-vung-bien-quy-dinh-post430153.html