Bắt giữ 5 tàu đánh cá sử dụng giã cào khai thác hải sản trái phép

Đồn Biên phòng Lạch Kèn (BĐBP Hà Tĩnh) đã truy đuổi, bắt giữ 5 tàu đánh cá Nghệ An sử dụng giã cào khai thác hải sản trái quy định trên vùng biển xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Một trong 5 tàu cá bị Đồn Biên phòng Lạch Kèn bắt giữ khi đang khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào. Ảnh: Thế Mạnh

Một trong 5 tàu cá bị Đồn Biên phòng Lạch Kèn bắt giữ khi đang khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào. Ảnh: Thế Mạnh

Khoảng 10 giờ ngày 20-1, tại vùng biển xã Đan Trường, cách bờ gần 3 hải lý, tổ công tác của Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã bắt quả tang cặp đôi tàu cá biển đăng ký NA 80111TS do Nguyễn Văn Dũng (SN 1985) làm chủ và NA 80098 TS do Nguyễn Văn Sỹ (SN 1986) làm chủ. Trên 2 tàu còn có 4 lao động khác đều ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Đến 11 giờ, cũng tại khu vực biển xã Đan Trường, đơn vị tiếp tục bắt giữ tàu cá biển đăng ký NA 1917 TS do Trần Văn Nguyên (SN 1978) làm chủ cùng 5 lao động khác đều ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Khi phát hiện cặp tàu giã cào của người đồng hương bị lực lượng biên phòng bắt giữ, cặp 2 tàu cá biển đăng ký NA 2806TS và NA 0085TS do Nguyễn Văn Bắc (SN 1987) làm chủ cùng 3 lao động khác cùng ở xã Diễn Ngọc tăng tốc bỏ chạy.

Sau gần 20 phút truy đuổi trên biển, lực lượng biên phòng đã bắt được hai chiếc tàu trên.

Hiện vụ việc đang được BĐBP hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, trong năm 2020, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã bắt giữ 18 tàu giã cào khai thác trái phép trên vùng biển thuộc huyện Nghi Xuân, xử phạt số tiền hơn 320 triệu đồng.

Thế Mạnh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bat-giu-5-tau-danh-ca-su-dung-gia-cao-khai-thac-hai-san-trai-phep-post436749.html